Phong Nha - Kẻ Bàng nườm nượp du khách đến để chứng kiến lễ hội và sự kỳ vĩ này

Trần Anh Thứ bảy, ngày 30/04/2022 20:34 PM (GMT+7)
Trong ngày 30/4, hàng nghìn lượt du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng để xem đua thuyền trên sông Son và tham quan các hang động kỳ vĩ. Thời tiết ngày 30/4 năm nay tại Quảng Bình khá đẹp.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ sáng sớm, con đường dẫn tới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tấp nập xe cộ nối đuôi nhau, rất nhiều xe mang biển số ngoại tỉnh.

Clip: Hàng nghìn du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng xem đua thuyền, tham quan hang động

Tại Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, người dân đứng kín bên dòng sông Son để xem lễ hội đua thuyền truyền thống của địa phương này. Bên cạnh đó, dòng người xếp hàng để mua vé vào tham quan Động Phong Nha cũng rất đông và không xảy ra tình trạng chen lấn nhau.

Du khách nườm nượp đến Phong Nha - Kẻ Bàng xem đua thuyền, tham quan hang động - Ảnh 2.

Người dân đứng kín bên dòng sông Son (đoạn chảy qua Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng) để xem đua thuyền truyền thống. Ảnh: Trần Anh

Trò chuyện với PV, anh Phạm Đình Hòa (46 tuổi, quê ở Hải Dương), cho biết: "Dịp này nghỉ lễ 30/4 dài ngày nên tôi dùng xe hơi chở cả gia đình từ Hải Dương vào Quảng Bình du lịch. Sáng nay, gia đình tôi đã mua vé vào tham quan Động Phong Nha, khung cảnh trong đó rất đẹp, bên bờ sông thì có hội đua thuyền trông rất náo nhiệt, người dân Quảng Bình nơi đây lại cực kỳ mến khách". 

Du khách nườm nượp đến Phong Nha - Kẻ Bàng xem đua thuyền, tham quan hang động - Ảnh 3.

Người dân cổ vũ cho các đội đua thuyền trên sông Son. Ảnh: Trần Anh

"Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5 này, tôi đưa vợ con đến Phong Nha để cổ vũ cho đội đua thuyền của quê tôi. Sau đó, cả gia đình sẽ vào tham quan Động Phong Nha, đi suối Mọoc", anh Hồ Trung Thành (37 tuổi, ở xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nói.

Du khách nườm nượp đến Phong Nha - Kẻ Bàng xem đua thuyền, tham quan hang động - Ảnh 4.

Rất đông du khách đã vào tham quan Động Phong Nha trong ngày 30/4. Ảnh: Trần Anh

Chị Lê Oanh (35 tuổi, ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), chia sẻ: "Đây là lần đầu gia đình tôi đến du lịch ở Quảng Bình. Phải nói rằng Quảng Bình có thiên nhiên rất hùng vĩ, từ hang động, núi rừng đến biển cả, cảnh sắc rất đẹp. Dịp này gia đình tôi đi một số điểm du lịch như: Động Phong Nha, động Thiên Đường, Suối nước Mọoc…".

Du khách nườm nượp đến Phong Nha - Kẻ Bàng xem đua thuyền, tham quan hang động - Ảnh 5.

Rất đông du khách và người dân địa phương đã đến Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng để xem đua thuyền và tham quan các hang động. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Hoàng Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết: "Lượng khách đến du lịch ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng rất đông nên trung tâm đã huy động toàn bộ nhân viên của đơn vị đi các tuyến, điểm để phục vụ nhu cầu của du khách được tốt hơn".

"Trong ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Trung tâm đón khách chủ yếu đi theo nhóm, hộ gia đình. Thực tế cho thấy lượng khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng đã tăng đột biến sau hơn hai năm vắng bóng vì dịch bệnh Covid-19. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với chúng tôi nói riêng và ngành Du lịch tỉnh Quảng Bình nói chung", ông Thắng nói.


  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem