Đức hồi sinh 'Panther' - mẫu xe tăng từ thời Đức Quốc xã

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 14/06/2022 10:02 AM (GMT+7)
Xe tăng ‘Panther’ mới được mệnh danh là “kẻ thay đổi cuộc chơi trên chiến trường trong tương lai”, theo nhà sản xuất.
Bình luận 0
Đức hồi sinh 'Panther' - mẫu xe tăng từ thời Đức Quốc xã - Ảnh 1.

Xe tăng Panther mới của Đức. Ảnh: Rheinmetall

Gã khổng lồ trong ngành sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall đã công bố xe tăng chiến đấu chủ lực mới của mình tại triển lãm vũ khí ở Paris hôm 13/6. Chiếc xe này có biệt danh 'Panther', gợi nhớ đến xe tăng hạng trung PzKpfw V mang tính biểu tượng của Đức Quốc xã.

Chiếc xe tăng mới lắp một khẩu pháo 130mm và được giới thiệu là có "liên kết cảm biến tối ưu hóa khả năng bắn", dựa nhiều vào hệ thống kỹ thuật số để kiểm soát chiến trường. Mặc dù gần giống với các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 về ngoại hình, Panther là một chiếc xe tăng "hoàn toàn mới" và "không bị hạn chế bởi các công nghệ cũ", Rheinmetall nhấn mạnh.

"Đây là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên hoàn toàn do Rheinmetall phát triển", Giám đốc điều hành của công ty, Armin Papperger cho biết trong buổi lễ ra mắt, đồng thời khẳng định cỗ máy này sẽ trở thành "kẻ thay đổi cuộc chơi trên chiến trường trong tương lai".

"Panther không bị giới hạn. Nó được thiết kế từ đầu để có thể dễ dàng cập nhật và trang bị các khả năng và tính năng mới nhất", công ty cho biết.

Theo công ty, chiếc xe tăng mới này có khung cổ điển, nhưng trong tương lai nó có thể có "tùy chọn tháp pháo không người lái". 

Papperger nói với các phóng viên rằng chiếc xe tăng này dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt trong vòng 30 tháng, sau đó công ty sẽ xem xét nhận những đơn đặt hàng đầu tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem