Dùng 14 loại dung môi để tẩy rửa vết vẽ bậy trên cầu Thủ Thiêm 2 nhưng không hiệu quả

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 05/08/2022 06:41 AM (GMT+7)
Vừa qua, cầu Thủ Thiêm 2 bị vẽ bậy nguệch ngoạc theo phong cách graffiti (vẽ tranh đường phố). Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền TP.HCM đã dùng 14 loại dung môi để xóa nhưng không hiệu quả.
Bình luận 0
Dùng 14 loại dung môi để tẩy rửa vết vẽ bậy trên Cầu Thủ Thiêm 2 nhưng không hiệu quả - Ảnh 1.

Nhiều vết vẽ bậy trên Cầu Thủ Thiêm 2 được chính quyền TP.HCM dùng 14 loại dung môi tẩy rửa nhưng không hiệu quả. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều tối 4/8, ông Bùi Hòa Anh (Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM) cho biết: Sau khi cầu Thủ Thiêm 2 xảy ra tình trạng mất trộm nắp chắn rác, gần đây lại xuất hiện việc vẽ bậy lên cầu.

Theo ông An, các lực lượng đã dùng 14 loại dung môi để xóa các nét vẽ bậy nhưng không có loại nào hiệu quả. Thời gian tới, ông An nói sẽ nghiên cứu dùng loại sơn khi xịt lên sẽ lau sạch bằng nước. Tuy nhiên giá thành loại sơn này rất đắt, khoảng 300.000 đồng/m2.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, nhiều vị trí như hai đầu dây văng, trụ cầu, lối cầu thang bộ lên xuống... cầu Thủ Thiêm 2 hiện đang bị bôi bẩn bằng những hình vẽ nguệch ngoạc theo kiểu phong cách graffiti (vẽ tranh đường phố).

Tại lối xuống dành cho người đi bộ bên phía quận 1, những hình vẽ kiểu graffiti đủ các màu sắc chằng chịt trên tường, bậc cầu thang. Theo đại diện đơn vị quản lý cầu Thủ Thiêm 2, tình trạng này mới xảy ra. Đơn vị sẽ xác minh đồng thời trích xuất camera trên cầu, đề nghị công an xử lý.

Cầu Thủ Thiêm 2 chính thức khánh thành, thông xe vào ngày 28/4, bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 với TP.Thủ Đức, tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem