Trước đó, khoảng 9h ngày 1.10, người dân ấp Trường Trung B phát hiện một thi thể đang bị phân hủy trong bụi sậy. Qua một số đồ vật còn sót lại trên tử thi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ).
Đối tượng Nguyễn Văn Rạng.
Theo người dân địa phương, vào giữa tháng 7.2014, chị Huệ làm lễ đính hôn với đối tượng Rạng. Hai tuần sau đó, Rạng đã đưa chị Huệ về huyện Phong Điền ra mắt cha mẹ, nhưng về sau thì không thấy 2 người quay lại quận Ô Môn. Đến 20h ngày 2.10, khi đối tượng Rạng đang lẩn trốn tại phường Thới An (quận Ô Môn) thì bị các trinh sát bắt.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Rạng khai nhận, sau khi sinh sống một thời gian, chị Huệ đòi chia tay với Rạng mặc cho Rạng năn nỉ, thuyết phục. Vì vậy, vào tối 11.9, Rạng đã dùng búa bổ củi chém chết chị Huệ ngay trong vườn nhà của gia đình. Sau khi gây án, đối tượng Rạng đã kéo thi thể chị Huệ ra cách xa nhà khoảng 30 mét rồi ném vào bụi sậy phi tang, đồng thời lấy hết đồ đạc của chị Huệ đem đi cất giấu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.