Dung túng doanh nghiệp khai thác cát trái phép

Thứ năm, ngày 08/07/2010 06:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù chưa được cấp phép, nhưng nhiều tháng qua các phương tiện khai thác của Công ty Thiên Mã vẫn ngày đêm sục vòi rồng hút hàng ngàn m3 cát trên sông Mã, đoạn chảy qua địa bàn huyện Bá Thước, Thanh Hóa.
Bình luận 0
 img
Tàu hút cát của Công ty Thiên Mã đang ngày đêm khai thác cát trên dòng sông Mã.

Khai thác cát phục vụ xây dựng thuỷ điện?

Theo trình bày của người dân thôn Dần Long (xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước), từ khi dự án xây dựng thuỷ điện Bá Thước 2 bắt đầu khởi công, các phương tiện khai thác cát của Công ty Thiên Mã cũng ngày đêm cày xới lòng sông Mã. Người dân ra ngăn cản thì họ nói đã có giấy phép khai thác cát phục vụ xây dựng thuỷ điện. Bốn chiếc tàu hút công suất lớn liên tục sục vòi xuống lòng sông để hút cát. Sau khi đã vét sạch lòng sông, những chiếc vòi hút bắt đầu sục vào ruộng của dân.

Ông Trương Văn Sinh - Trưởng thôn Dần Long cho biết: Năm 2008 do bờ sông liên tục bị lở nên chính quyền và nhân dân đã xây dựng bờ kè để chống xói lở. Phù sa bồi lấp tạo thành một doi đất màu mỡ, hiện một số hộ đang canh tác tại đây. Cách đây ít lâu, người của Công ty Thiên Mã có thoả thuận với hai hộ có ruộng là hộ ông Trương Đình Hồng và Trương Viết Hiền để khai thác cát. Tuy nhiên, việc hút cát này đã ảnh hưởng đến hoa màu của các hộ kế bên.

Một cán bộ của xã Lương Ngoại bức xúc: Từ khi các tàu hút của Công ty Thiên Mã đến khai thác cát trên địa bàn xã, chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra giấy phép khai thác, nhưng họ nói đã có giấy phép do huyện cấp. Ban ngày kiểm tra rát, họ chuyển sang hút cát ban đêm. Lực lượng địa phương mỏng nên đành bó tay!

Cấp phép sai nguyên tắc

Một người dân ở thôn Dần Long nói: "Các anh sang Điền Lư mà xem, kho cát của Thiên Mã chất cao như núi, rộng như sân vận động, chẳng ai làm gì được họ đâu!

Trao đổi với NTNN, ông Lê Bá Chế - Phó Chủ tịch UBND huyện nói rằng: Sự việc đã được giải quyết ổn thoả. Tuy nhiên, cái "ổn thoả" mà ông Chế nói là có vấn đề.

Công ty Thiên Mã mặc sức tung hoành khai thác cát trên tuyến sông Mã kéo dài từ xã Điền Lư, Lương Thượng, Lương Ngoại. Chính quyền các xã đành bó tay bởi Công ty Thiên Mã đã có giấy phép khai thác do chính tay ông Lê Bá Chế ký (ông Chế đã thừa nhận). Việc ông Lê Bá Chế ký giấy phép cho Công ty Thiên Mã khai thác cát trên sông Mã là sai nguyên tắc, bởi việc cấp phép này thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Vì vậy, ngày 21-6-2010 UBND huyện Bá Thước đã có văn bản đề nghị Công an huyện phối hợp với chính quyền các xã Điền Lư, Điền Trung, Lương Ngoại, Lương Thượng nghiêm cấm các phương tiện khai thác cát và khoáng sản trên sông Mã (đoạn từ xã Thiết Ống đến Lương Ngoại, Lương Thượng) vì UBND tỉnh chưa cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào! Tuy nhiên, vào sáng ngày 1-7 hai chiếc tàu hút của Thiên Mã vẫn ngang nhiên hút cát tại đoạn sông Mã thuộc thôn Dần Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem