Được nhờ đứng tên lô đất, ngang nhiên đem bán lấy tiền tỷ

Diệu Bình Thứ hai, ngày 13/03/2023 18:31 PM (GMT+7)
Ngày 13/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tiến hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Quốc Khánh (SN 1977, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bình luận 0

Theo đó, Khánh đã lợi dụng việc được người khác nhờ đại diện đứng tên lô đất để làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng để chiếm đoạt và bán lại cho người khác.

Được nhờ đứng tên lô đất, thanh niên ngang nhiên đem bán lấy tiền tỷ   - Ảnh 1.

Vũ Quốc Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, năm 2019, vợ chồng bà N.T.T.N. (quê Nghệ An) có lô đất tại đường Đà Sơn (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và cần vay 1,25 tỷ đồng. Vì vướng thông tin nợ xấu trong hệ thống lưu trữ của ngân hàng nên bà N đã gặp Khánh nhờ đại diện làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng.

Vào tháng 10/2019, sau khi được sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất trên, Khánh đã làm hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cho ngân hàng để vay khoản tiền là 1,25 tỷ đồng với thời hạn vay là 300 tháng. Số tiền nhận được Khánh giao toàn bộ cho bà N và được bà này sử dụng để xây dựng nhà ở tại lô đất kể trên.

Tuy nhiên cũng trong thời gian này, vì đang cần tiến gấp nên Khánh tìm cách qua mặt bà N, bán nhà và đất mà không thông báo cho bà N biết.

Tại cơ quan công an, Khánh thừa nhận việc lợi dụng lòng tin của bà N để bán tài sản là nhà, đất nhưng không thông báo và hiện tại không thể trả lại tài sản trên cho bà N.

Cơ quan công an xác định, Khánh đã nhận số tiền là 1,935 tỷ đồng từ việc bán nhà và đất của bà N.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem