Đường nông thôn mới Sóc Trăng trồng hoa huỳnh anh hai bên đường, ngày rực rỡ, đêm càng lung linh

Chủ nhật, ngày 19/02/2023 13:52 PM (GMT+7)
Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trồng hoa hai bên ở ấp Trung Hòa, xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) không chỉ xanh - sạch - đẹp mà còn đảm bảo tiêu chí “sáng” nhờ 75 trụ đèn năng lượng mặt trời có tổng trị giá 175 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Bình luận 0

“Nếu có việc cần đến trung tâm xã Gia Hòa 1 (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), thay vì đi đường Tỉnh lộ 940 như trước đây thì nhiều người dân chọn rẽ qua ấp Trung Hòa để ngắm cảnh đẹp của tuyến đường hoa huỳnh anh do người dân ấp chung tay xây dựng” - ông Nguyễn Thành Đấu - Bí thư Chi bộ ấp Trung Hòa, xã Gia Hòa 1 tự hào khoe.

Về ấp Trung Hòa vào giữa tháng 2, cái nắng mùa xuân cũng gay gắt hơn nhưng đổi lại chúng tôi mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những chùm hoa huỳnh anh. 

Từ một tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ việc đi lại của người dân nhưng sau 2 năm bỏ công vun trồng, chăm sóc, giờ đoạn đường hoa huỳnh anh dài 1.700m của ấp đã trở thành tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh. 

Đây là thành quả và niềm vinh dự rất lớn mà người dân trong ấp nhận được nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả một tập thể.

Đường nông thôn mới Sóc Trăng trồng hoa huỳnh anh hai bên đường, ngày rực rỡ, đêm càng lung linh - Ảnh 1.

Nhờ cộng đồng trách nhiệm, người dân ấp Trung Hòa, xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đã xây dựng thành công tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, trồng hoa hai bên đường. Cây hoa được chọn trồng chủ đạo ở các con đường hoa nông thôn mới ở đây là hoa huỳnh anh. Ảnh: MỸ LINH

Chính sự ý thức, cộng đồng trách nhiệm trong tham gia xây dựng quê hương mà người dân ấp Trung Hòa đã tạo ra tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu “của dân, do dân” như ngày hôm nay và trở thành niềm tự hào của người dân trong ấp khi tuyến đường đạt giải Nhất hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022.

Ông Nguyễn Thành Đấu - Bí thư Chi bộ ấp Trung Hòa tự hào khoe, để có được tuyến đường hoa dài 1.700m như ngày hôm nay, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, nhân dân ủng hộ. Ngay khi nhận bàn giao của Huyện đoàn Mỹ Xuyên, Chi bộ và các đoàn thể ấp đã tìm hiểu và tự nhân giống hoa huỳnh anh để nối dài tuyến đường hoa của ấp, từ 300 cây lên 1.600 cây huỳnh anh. 

Theo ông Đấu, trồng hoa thì dễ nhưng để hoa luôn tươi tốt, rực rỡ thì khâu chăm sóc không thể bỏ qua. Vì vậy, ấp đã huy động cán bộ ấp, các cụ cao tuổi có sức khỏe tốt ra làm cỏ, thế là bà con trong ấp cùng hưởng ứng, người đóng góp ngày công, hộ thì ủng hộ nước uống, tiền của… để chung sức xây dựng quê hương. 

Bằng cách làm đó, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu ấp Trung Hòa không chỉ xanh - sạch - đẹp mà còn đảm bảo tiêu chí “sáng” nhờ 75 trụ đèn năng lượng mặt trời có tổng trị giá 175 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Thành công mà ấp Trung Hòa đạt được trong xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu sẽ là kinh nghiệm để Gia Hòa 1 nhân rộng mô hình con đường hoa nông thôn mới trong toàn xã. 

Đồng chí Đỗ Văn Hên - Chủ tịch UBND xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương sẽ tổ chức cho các ấp đến giao lưu, học tập kinh nghiệm từ ấp Trung Hòa, đặc biệt xã chọn hoa huỳnh anh là loài hoa chủ đạo để trồng nhân rộng cho các ấp, bởi loài hoa này có sức chịu đựng rất cao, ưa nắng và cũng không ngại nước mặn, rất phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng địa phương.

Tin rằng trong thời gian tới, xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) sẽ ngày càng có nhiều tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu nổi bật như ấp Trung Hòa, góp phần giúp địa phương sớm xây dựng thành công các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.


Mỹ Linh (Báo Sóc Trăng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem