Đường sắt Cát Linh – Hà Đông thi công ngổn ngang có nguy cơ lỡ hẹn chạy tàu

Thế Anh Thứ năm, ngày 07/03/2019 15:20 PM (GMT+7)
Dự kiến, tháng 4.2019, dự án đường đô thị Cát Linh – Hà Đông sẽ đưa vào vận hành thương mại tuyến và sẽ thí điểm không thu phí người dân sử dụng dịch vụ thời gian đầu. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng khiến cho nhiều người lo ngại về kế hoạch chạy tàu có thể bị lỡ hẹn thêm một lần nữa.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trên toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông có chiều dài 13km, điểm đầu tại ga Cát Linh, điểm cuối tại ga Yên Nghĩa. Trên tuyến có 12 nhà ga trên cao, gồm: Cát Linh, La Thành, Thái Hà, Láng, Thượng Đình, Vành đai 3, Phùng Khoang, Văn Quán, Hà Đông, La Khê, Văn Khê và Yên Nghĩa. Dự án có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa. Tần suất khai thác 3-5 phút/chuyến, tương lai 2 phút/chuyến.

img

Dự kiến, tháng 4.2019 đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào vận hành.

img

Dự án đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện.

Hiện nay, việc thi công xây dựng các nhà ga và toàn tuyến vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục phụ trợ của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vẫn đang trong quá trình thi công chưa hoàn thiện, chưa có hệ thống kết nối.

Đặc biệt, là cầu thang lên xuống ở các nhà ga vẫn còn phủ bạt thi công dang dở một số hạng mục khác như đường ống thoát nước, đầu chờ điện vẫn chưa được đấu nối thành công. Đặc biệt là hệ thống mái che cầu thang lên xuống chưa được lắp.

img

Đến nay đướng sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn đang thi công dở dang.

img

Hệ thống cầu thang lên xuống nhà ga còn ngổn ngang.

img

Công nhân đang cố gắng hoàn thiện các hạng mục khi bảo hộ an toàn lao động thiếu thốn.

Dự kiến, dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sẽ đưa vào vận hành thương mại toàn tuyến kể từ tháng 4/2019. Thời gian đầu có thể thí điểm cho người dân sử dụng và không thu phí.

UBND TP. Hà Nội vừa thông qua phương án giá vé tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Theo đó, giá vé lượt thấp nhất là 8.000 đồng; vé ngày là 30.000 đồng/ngày; vé tháng cho hành khách phổ thông là 200.000 đồng/tháng.

img

Dự án đang lắp mái che cầu thang lên xuống các nhà ga.

img

Các mối đấu đường giây điện chưa hoàn thiện.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, TP.Hà Nội đã lựa chọn 1 trong 3 phương án giá vé mà đơn vị này đề xuất. Phương án được chốt là, giá vé lượt thấp nhất là 7.600 đồng; vé ngày là 30.000 đồng; vé tháng cho hành khách phổ thông là 200.000 đồng. Giá vé này đã được tính kèm với mức trợ giá của Hà Nội. Vé cũng bao gồm bảo hiểm hành khách và các chi phí trung gian nếu có.

Sở dĩ vé lượt có giá 7.600 đồng do được tính theo công thức 7.000 đồng/vé/lượt + 600 đồng/vé/km di chuyển. Như vậy hành khách càng di chuyển xa thì giá vé lượt cũng tăng theo, giao động từ 8.000- 15.000 đồng...

img

Công nhân hoàn thiện phần sơn bên ngoài.

img

Công trình chậm tiến độ có khả năng lỡ hẹn ngày vận hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem