Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh báo Mỹ không nên bắn hạ tên lửa thử nghiệm của Triều Tiên

Lê Phương (Reuters) Thứ ba, ngày 07/03/2023 11:09 AM (GMT+7)
Triều Tiên cho biết động thái bắn hạ một trong những tên lửa thử nghiệm của Bình Nhưỡng sẽ được coi là lời tuyên chiến, truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm 7/3.
Bình luận 0
Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh báo Mỹ không nên bắn hạ tên lửa thử nghiệm của Triều Tiên - Ảnh 1.

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ coi việc Mỹ có hành động quân sự chống lại các vụ thử vũ khí chiến lược của Triều Tiên là một lời "tuyên chiến".

Bà cũng ám chỉ rằng Triều Tiên có thể bắn thêm tên lửa vào Thái Bình Dương. Mỹ và các đồng minh chưa bao giờ bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, nhưng tình hình đã trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Triều Tiên cho biết họ sẽ bắn thêm tên lửa qua Nhật Bản.

"Thái Bình Dương không thuộc quyền thống trị của Mỹ hay Nhật Bản", bà Kim nói.

Trong một tuyên bố riêng, người đứng đầu Bộ phận Tin tức Nước ngoài tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ "làm trầm trọng thêm" tình hình bằng cách tiến hành cuộc tập trận không quân chung với Hàn Quốc hôm 6/3, sử dụng cả máy bay ném bom B-52.

KCNA dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ phản đối cuộc tập trận, nhấn mạnh Triều Tiên kiên quyết yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng các hoạt động quân sự mà nước này cho là đe dọa hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. 

Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài hơn 10 ngày được gọi là cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" bắt đầu vào tuần tới.

Trong thời gian gần đây, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa, trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem