EU công bố kế hoạch thay thế nguồn cung khí đốt của Nga

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 25/07/2022 10:12 AM (GMT+7)
Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nigeria trong bối cảnh lo ngại rằng nguồn cung từ Nga có thể bị cắt giảm, theo Phó tổng giám đốc Bộ Năng lượng của Ủy ban châu Âu.
Bình luận 0
EU công bố kế hoạch thay thế nguồn khí đốt của Nga - Ảnh 1.

EU tìm cách thay thế nguồn cung khí đốt từ Nga. Ảnh: Getty

Mới đây, Phó tổng giám đốc Bộ Năng lượng của Ủy ban châu Âu Matthew Baldwin cho biết tại một cuộc họp báo ở Abuja: "Châu Âu đang gặp khó trong vấn đề khí đốt, sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine và sự bất ổn trên thị trường đe đọa cắt đứt hoàn toàn nguồn cung".

Ông nói: "Vì vậy, chúng tôi đã thành lập lực lượng đặc biệt về năng lượng và mục tiêu chính là tiếp cận các đối tác đáng tin cậy, chẳng hạn như Nigeria, để thay thế khí đốt từ Nga bằng khí đốt từ các đối tác đáng tin cậy".

EU là đối tác nhập khẩu LNG lớn của Nigeria, chiếm 60% tổng số chuyến hàng LNG từ nước này đến châu Âu, cũng như chiếm 14% tổng lượng khí nhập khẩu của khối.

"Chúng tôi muốn mở rộng thị phần hiện tại", ông Baldwin tuyên bố.

Ông nói thêm rằng EU đang tìm cách mở rộng việc cung cấp LNG ngắn hạn từ Nigeria. "Hiện tại, công suất và tỷ lệ sử dụng LNG từ Nigeria quá thấp", ông lưu ý.

Baldwin cho biết chuyến đi hiện tại của ông đến quốc gia châu Phi này chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu thực tế, nhưng các đại diện sẽ gặp lại vào tháng 8 để thảo luận thêm.

Bình luận về các cuộc đàm phán trên tài khoản Twitter của mình, quan chức Ủy ban châu Âu cho biết "Nigeria có tiềm năng rất lớn để thay thế khí đốt của Nga."

EU là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới. Năm 2021, khối đã mua 80 tỷ mét khối LNG. Các nhà cung cấp LNG chính của liên minh bao gồm Mỹ (28%), Qatar và Nga (20% mỗi nước), Nigeria (14%) và Algeria (11%).

Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của châu Âu (chiếm 41% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU tính đến năm 2021). Tuy nhiên, trước tình hình ở Ukraine, đầu năm nay, châu Âu đã đưa ra kế hoạch REpowerEU, trong đó tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga. Châu Âu hiện lo ngại xung đột Ukraine có thể leo thang và đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho việc nhập khẩu khí đốt của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem