Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Người trẻ vẫn loay hoay với ngôn ngữ già, cũ!

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 19/08/2022 20:34 PM (GMT+7)
Chiều nay (19/8), Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022 đã chính thức khai mạc và trao giải tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (02 Hoa Lư, Hà Nội).
Bình luận 0

Theo ông Mã Thế Anh – Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 – 2021 đã khiến mọi sinh hoạt ngừng trệ, ảnh hưởng nhiều đến sáng tạo nghệ thuật và gây khó khăn cho toàn xã hội. Tuy nhiên, với niềm đam mê sáng tạo, hăng say lao động, nhiệt huyết sức trẻ cùng sự cố gắng vượt lên bản thân, các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc trẻ Việt Nam đã thoát khỏi sự ảnh hưởng để có những hướng đi, quan niệm trong lao động, sáng tạo nghệ thuật trước khó khăn và thuận lợi của xã hội.

Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Người trẻ vẫn loay hoay với ngôn ngữ già, cũ! - Ảnh 1.

Đại diện Bộ VHTTDL, Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm cùng Hội đồng nghệ thuật Festival Mỹ thuật trẻ 2022 cắt băng khai mạc. Ảnh: Yên Nga.

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 chính thức phát động từ ngày 20/1 đến hết ngày 1/6/2022 đã nhận được 512 tác phẩm của 216 tác giả gửi về dự thi. Trong đó, Hội đồng nghệ thuật đã chọn ra 28 tác phẩm để trao giải, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

3 giải Nhất thuộc thể loại đồ họa, điêu khắc và hội họa: "Lặp" của tác giả Phạm Thùy Dương (Hà Nội), "Lũ thượng nguồn 2" của tác giả Trần Đình Thắng (TP. Hồ Chí Minh) và "Tâm" của tác giả Lâm Tú Trân (TP. Hồ Chí Minh).

Ông Mã Thế Anh nhận định rằng, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 nhằm góp phần tôn vinh và giới thiệu các tác phẩm mới của các tác giả trẻ. Đây là sự kiện phản ánh trung thực diện mạo sáng tác, quan điểm nghệ thuật, xu hướng sáng tạo mới của các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc trẻ. Các tác phẩm đoạt giải đa phần vẫn thuộc các lĩnh vực sáng tạo: hội họa, điêu khắc, đồ họa; lĩnh vực sáng tạo mới như video art, sắp đặt ít giải hơn.

Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Người trẻ vẫn loay hoay với ngôn ngữ già, cũ! - Ảnh 3.

Các tác giả trẻ nhận giải Nhất. Ảnh: Yên Nga.

Tuy nhiên, nhìn chung, Festival Mỹ thuật trẻ lần này phong phú về ý tưởng, đa dạng hình thức biểu hiện, mang hơi thở của thời đại, thể hiện sự quan tâm của giới trẻ đến các vấn đề nóng hổi trong đời sống, đặc biệt là môi trường.

Festival mỹ thuật trẻ: Giới trẻ mang ngôn ngữ già

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 cho rằng, các tác phẩm tham gia Festival lần này có ngôn ngữ đương đại, đề cập đến những vấn đề toàn cầu, đặc biệt là vấn đề môi trường. Tuy nhiên, giới sáng tạo trẻ vẫn còn mang ngôn ngữ rất "già", người trẻ nói chuyện cũ.

Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Người trẻ vẫn loay hoay với ngôn ngữ già, cũ! - Ảnh 4.

Các tác phẩm được chọn trưng bày trong triển lãm kéo dài đến ngày 28/8. Ảnh: Yên Nga.

"Người trẻ bây giờ rất già, nhiều người nói chuyện cũ, chưa tìm được lối nói chuyện của đương thời. Chúng tôi chia sẻ với tâm thế sáng tạo của người trẻ. Băn khoăn với thời cuộc, với nghệ thuật là quyền chính đáng của con người. Nhưng cũng vì thế mà chúng tôi rất khó để đánh giá mỹ thuật trẻ đang ở đâu, đang như thế nào", họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 đã phối hợp tổ chức trưng bày 126 tác phẩm/bộ tác phẩm của 102 tác giả. Các tác phẩm trưng bày thể hiện sự đa dạng trong sáng tác của các nghệ sĩ trẻ bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt, video art... Các tác phẩm được trưng bày đến hết ngày 28/8/2022.

Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Người trẻ vẫn loay hoay với ngôn ngữ già, cũ! - Ảnh 5.

Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Người trẻ vẫn loay hoay với ngôn ngữ già, cũ! - Ảnh 6.

Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Người trẻ vẫn loay hoay với ngôn ngữ già, cũ! - Ảnh 7.

Những tác phẩm trưng bày trong khai mạc Festival Mỹ thuật trẻ 2022. Ảnh: Tùng Long

Festival Mỹ thuật trẻ là sân chơi dành cho các nghệ sỹ từ 18 đến 35 tuổi, là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Các nghệ sỹ sáng tác đề tài tự do, khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội và có tính thẩm mỹ cao. Tác phẩm có thể tham gia ở nhiều loại hình: Hội họa, đồ họa, tượng hoặc khối biểu tượng, phù điêu, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật hình ảnh và các hình thức nghệ thuật đương đại khác.

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022 là dịp tôn vinh, công bố, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật mới của các nghệ sĩ trẻ tới công chúng, là hoạt động ý nghĩa sau thời gian dịch bệnh Covid-19, để công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ trẻ.

Festival Mỹ thuật trẻ 2022: Người trẻ vẫn loay hoay với ngôn ngữ già, cũ! - Ảnh 8.

"Lũ thượng nguồn 2" của tác giả Trần Đình Thắng (TP. Hồ Chí Minh) đoạt giải Nhất.. Ảnh: Tùng Long

Ngoài ra, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022 cũng là hoạt động nghệ thuật giúp các nhà quản lý nghệ thuật và xã hội có cái nhìn cụ thể hơn nữa về mỹ thuật và nguồn lực mỹ thuật, trong bối cảnh của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (công nghiệp 4.0).

Danh sách các tác phẩm đoạt giải:

STT

TÁC PHẨM

THỂ LOẠI

TÁC GIẢ

ĐỊA CHỈ

GIẢI NHẤT

1

Lặp

Đồ họa

Phạm Thùy Dương

Hà Nội

2

Lũ thượng nguồn 2

Điêu khắc

Trần Đình Thắng

TP. HCM

3

Tâm

Hội họa

Lâm Tú Trân

TP. HCM

GIẢI NHÌ

1

Cứa sắt

Hội họa

Vũ Hoàng

Hà Nội

2

Phiêu du

Điêu khắc

Lê Hoàng Phi Hùng

TP. HCM

3

Vô sinh

Video art

Nguyễn Hoàng Minh Khôi

TP. HCM

Nguyễn Việt Trinh

Nguyễn Thanh Tùng

4

Khủng hoảng

Đồ họa

Trần Hương Mai

Hà Nội

5

Người trên cao

Hội họa

Cao Văn Thúc

Hà Nội

6

Hoài Thu

Hội họa

Nguyễn Văn Tuấn

Hà Nội

GIẢI BA

1

Góc nhìn

Hội họa

Trần Thị Thu Hạnh

TP. HCM

2

Luân chuyển

Điêu khắc

Nguyễn Ngọc Long

Bắc Ninh

3

Hoài niệm

Hội họa

Nguyễn Phước Nhật

TP. HCM

4

Vũ điệu 2

Điêu khắc

Phạm Đình Tuấn

TP. HCM

5

Chiều Sủng Là

Hội họa

Lô Quang Thưởng

Hà Giang

6

Trói

Nghệ thuật sắp đặt

Trịnh Thu Vân

Hà Nội

7

Vô danh

Hội họa

Nguyễn Anh Nguyên

Hà Nội

8

Sống

Điêu khắc

Ngô Thành Hoàng Giang

Hà Nội

9

Gọi

Hội họa

Nguyễn Thanh Thủy

Hà Nội

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

1

Chaos

Đồ họa

Trần Mỹ Anh

Hà Nội

2

Bác sĩ

Hội họa

Nguyễn Việt Cường

TP. HCM

Neo đơn

3

Nơi ánh sáng không tắt

Hội họa

Vàng Hải Hưng

Hà Nội

4

Hương

Hội họa

Lê Thị Quế Hương

TP. HCM

5

Sos

Hội họa

Vương Lê

An Giang

6

Những ô cửa

Hội họa

Nguyễn Hải Nam

TP. HCM

7

Hoài niệm

Hội họa

Bùi Minh Nhật

TP. HCM

8

Sau ngày cưới

Đồ họa

Phạm Thị Phương

TP. HCM

9

Hành trình

Điêu khắc

Lê Trọng Thanh

Hà Nội

10

Hợp nhất

Hội họa

Nguyễn Thanh Thủy

Hà Nội

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem