Thời điểm này, giá gà thả đồi, cụ thể là gà núi Hương Sơn trên địa bàn huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đang được thương lái thu mua với giá cao gấp 1,5 so với thời gian trước. Nguyên nhân của việc giá gà thả đồi tăng này là do khan hiếm nguồn cung.
Cập nhật giá gia cầm hôm nay 16/6 tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà ta bán tại các trại vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, việc tiêu thụ gà của các thương lái ở các chợ gia cầm lại khá chậm, có thời điểm nhiều hàng còn ế ẩm...
Những ông chủ vườn kết hợp cây ăn quả, nuôi gà thả vườn, nuôi vịt, đào ao thả cá ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) phấn khởi vì thu nhập cao. Họ cho rằng, với khu vườn của họ làm hiện nay thấy sướng hơn đi làm công nhân. Kinh tế ổn định, đủ sống, đủ xài và con cái ăn học thoải mái…
Thay vì sử dụng nước bình thường, gà nuôi được uống nước đun từ lá, thân, rễ của cây sâm nam núi Dành (tỉnh Bắc Giang). Nhờ đó gà sinh trưởng, phát triển tốt, chất lượng thịt thơm ngon hơn.
Anh Lò Văn Chiến, dân tộc Thái, sinh sống tại bản Nam, xã Hua La, thành phố Sơn La (Sơn La), nuôi gà thả vườn mỗi năm 5 lứa, mỗi lứa 5.000 con. Giống gà ông Chiến nuôi là gà mía Sơn Tây, sau khi trừ chi phí chăm sóc, anh Chiến thu về mức lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.
Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại vùng cao Đông Giang (Quảng Nam) đạt nhiều kết quả tích cực. Cũng từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ngoài việc vận động cán bộ, hội viên, nông dân triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn Núi Thành còn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có mô hình trùn quế, nuôi gà ta thả vườn đã mang lại thu nhập cao cho nông dân nơi đây.
Từ nguyên liệu quen thuộc là thịt gà, người dân An Giang đem chế biến cùng loại gia vị đặc biệt chỉ có ở vùng đất nơi đây, tạo nên món đặc sản ngon nức tiếng hút khách thưởng thức.
Chị Hoàng Thị Chín, tổ dân phố Sơn Thanh, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã làm giàu nhờ mô hình trồng cây na dai kết hợp với nuôi gà thả vườn. Gần 10 năm làm kinh tế trang trại, đến nay gia đình chị đã trồng được hơn 600 cây na dai, nuôi hơn 2,3 vạn gà thả vườn, lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.