Gần 3 triệu trẻ em Việt Nam bị tật khúc xạ cần đeo kính

Thứ ba, ngày 11/10/2011 14:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - PGS-TS Đỗ Như Hơn- Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, cả nước hiện có khoảng 381.000 người mù 2 mắt do nhiều nguyên nhân như: Đục thủy tinh thể, bệnh glôcôm, biến chứng phẫu thuật và bệnh mắt hột.
Bình luận 0

Đáng lo ngại hơn, một vấn đề mới nổi lên rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng là tỷ lệ mắc tật khúc xạ ngày càng tăng ở trẻ, với khoảng 3 triệu trẻ em trong cả nước cần đeo kính.

Đặc biệt, học sinh thành thị mắc tật khúc xạ có tỷ lệ rất cao, chiếm tới 40 - 50% số học sinh, trong khi tỷ lệ học sinh ở nông thôn bị tật khúc xạ chỉ chiếm khoảng 15%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem