Giá cả tăng

  • Bộ Tài chính cảnh báo, Việt Nam có nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ nước ngoài khi nhiều sản phẩm trong nước phụ thuộc vào nguyên, nhiên liệu nhập khẩu.
  • Bất chấp những cảnh báo về rủi ro lạm phát trên toàn cầu cũng như giá nhiên liệu đầu vào kéo theo hầu hết các mặt hàng đều tăng giá, tuy nhiên, chỉ số CPI tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng 2,44%. Nhiều chuyên gia cho rằng, con số này không những không phản ánh đúng giá cả thực tế.
  • Khi giá cả đồng loạt tăng, người nghèo là nhóm người bị ảnh hưởng khủng khiếp nhất. Trước cơn bão giá, những mái nhà nghèo chỉ như nhà trống, dễ dàng bị thổi bay nếu không được gia cố thêm.