Giả công an, trói con rồi hiếp dâm mẹ trong rẫy vắng

Thứ ba, ngày 14/06/2016 07:59 AM (GMT+7)
Ngày 13.6, nguồn tin từ Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố đối tượng giả danh công an rồi khống chế cướp của và cưỡng hiếp một phụ nữ trong vườn cao su tại xã Nam Chính, huyện Đức Linh.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 10.6, khi chị L.T.T (44 tuổi, trú tại xã Nam Chính) cùng con trai 5 tuổi đang ở trong rẫy của gia đình gần đập Cầu Cháy thì có một thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng cao to, ăn mặc lịch sự, đi xe máy đến giới thiệu mình là công an đang điều tra một vụ án trong khu vực.

Sau khi trò chuyện cùng chị T, biết chỉ có người phụ nữ này và con nhỏ trong rẫy, đợi lúc chị T vừa quay lưng, bất ngờ gã thanh niên này ôm chặt lấy chị rồi rút dao đâm một nhát vào chân trái nạn nhân cướp một đôi bông tai vàng. Sau đó hắn cởi áo người phụ nữ này làm dây trói hai tay nạn nhân lại.

Khi thấy đứa con chị T khóc thét vì sợ hãi, hắn cởi quần của đứa bé trói lại và lấy quần của người mẹ bịt miệng đứa bé, rồi khống chế cưỡng hiếp chị T.

img

Nghi can Võ Hoàng Long (giữa) tại cơ quan điều tra.

Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, trước khi đi tên cướp còn đe dọa “Đợi tao nổ máy xe đi, mày mới được mặc quần áo và cởi trói cho con mày, nếu không sẽ giết hai mẹ con”.

Sau khi nghe tiếng xe đã đi được một đoạn, chị T bò ra khỏi chòi và kêu cứu.

Một số người dân làm rẫy gần đó đã tổ chức truy đuổi. Chiếc xe máy của tên cướp bị chết máy, nên hắn bỏ của chạy thoát thân khoảng hơn một cây số thì bị mọi người bắt giữ đưa đến Công an xã Nam Chính.

Tại cơ quan công an, tên này khai là Võ Hoàng Long, 32 tuổi, trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh (Bình Thuận).

H.Thái (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem