Gia Lai: Không cho chồng ra khỏi nhà, vợ bị đánh tử vong

Trần Hiền Thứ hai, ngày 20/05/2019 17:24 PM (GMT+7)
Vì biết chồng có tiền sử về bệnh thần kinh nên khi chồng đòi ra khỏi nhà, người vợ đã khóa cửa không cho đi. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong cơn tức giận, người chồng đã đánh vợ tử vong.
Bình luận 0

Ngày 20/5, ông Ksor Jú – Chủ tịch UBND xã Chư Mố, huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng đánh vợ tử vong. Nạn nhân là chị Ksor H’Nha (SN 1994, trú tại xã Chư Mố).

Trước đó, tối 19/5, anh Nay Yúi (SN 1990, trú tại làng Plei Pa ơi H’Trông, xã Chư Mố) đòi đi ra ngoài. Vì biết chồng có tiền sử bệnh thần kinh nên chị H’Nha (vợ của Yúi) khóa cửa, không cho chồng đi. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong cơn tức giận, anh Yúi đã cầm một khúc cây đánh vào người vợ.

img

Ngôi nhà của anh Yúi, nơi xảy ra vụ việc.

Nghe chị H’Nha la lớn, hàng xóm đã kịp thời có mặt đưa chị đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì vết thương ở đầu quá nặng nên chị đã tử vong sau đó.

Về phần mình, anh Yúi cũng bị thương ở tay và được người dân đưa đi chữa trị tại bệnh viện.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Yúi không mấy khá giả, nhưng hai vợ chồng vẫn sống với nhau rất hòa thuận và có một người con. Thời gian trước, anh Yúi phát hiện mắc bệnh về thần kinh nên được gia đình đưa đi chữa trị.

Hiện Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ án mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem