Gia Lai: Tái diễn "công trường" khai thác đá lậu gần trụ sở UBND xã

Trần Hiền Chủ nhật, ngày 14/11/2021 10:30 AM (GMT+7)
Nhiều người ngang nhiên đưa máy múc, xe tải vào thôn 16, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai) mở "công trường" khai thác đá lậu. Đáng nói, vị trí khai thác đá trái phép này chỉ cách UBND xã khoảng 500m và liên tục tái diễn đến 4 lần .
Bình luận 0

Clip: Nhiều người ngang nhiên đưa máy múc vào khai thác đá lậu tại xã Bờ Ngoong

Nhận được phản ánh của người dân về việc khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Bờ Ngoong, PV Báo điện tử Dân Việt đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Cụ thể, ngày 11/11 men theo con đường đất qua rẫy cà phê, PV đã ghi lại toàn cảnh "công trường" khai thác đá trái phép.

“Đá tặc” lộng hành gần trụ sở UBND xã: Đã khai thác trái phép đến 4 lần - Ảnh 1.

Cận cảnh "công trường" khai thác đá lậu trên địa bàn xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (ảnh T.H)

Theo quan sát của PV, tại hiện trường chiếc máy múc liên tục đào bới xung quanh tìm đá. Sau khi đá được đưa lên bề mặt, một nhóm người có nhiệm vụ đập thành từng viên nhỏ. Kế đó, một nhóm khác nhanh chóng bốc lên các xe tải đang chờ sẵn và vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.

“Đá tặc” lộng hành gần trụ sở UBND xã: Đã khai thác trái phép đến 4 lần - Ảnh 2.

Chỉ trong chiều ngày 11/11, PV đã ghi nhận hàng loạt xe tải chở hàng nghìn viên đá chẻ rời khỏi hiện trường (ảnh T.H)

Tiếp tục vào sâu vào "công trường" khai thác đá trái phép này, PV ghi nhận hàng trăm viên đá nằm lộ thiên bên cạnh dòng suối. Cạnh đó, hàng nghìn viên đá chẻ nằm chồng chéo nhau. Những chiếc xe tải thì thay phiên nhau vận chuyển hàng nghìn viên đá chẻ ra ngoài tiêu thụ. Tại hiện trường, máy múc vẫn liên tục bới đất, múc đá. Đoàn người vẫn hăng say đập đá và bốc lên xe tải.

“Đá tặc” lộng hành gần trụ sở UBND xã: Đã khai thác trái phép đến 4 lần - Ảnh 3.

Chiều ngày 11/11, chiếc máy múc vẫn liên tục múc bới đất tìm đá tại hiện trường (ảnh T.H)

Ngay sau khi ghi nhận hiện trường, PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Bờ Ngoong, phòng TNMT huyện Chư Sê. Chỉ ít phút sau, một người đàn ông đã chỉ đạo đoàn người khai thác đá dừng lại, rời khỏi hiện trường. Và đương nhiên chiếc máy múc cũng được tài xế điều khiển lên khu vườn cạnh đó.

“Đá tặc” lộng hành gần trụ sở UBND xã: Đã khai thác trái phép đến 4 lần - Ảnh 4.

Một góc hiện trường khai thác đá trái phép (ảnh T.H)

Điều đáng nói, "công trường" khai thác đá lậu chỉ cách UBND xã Bờ Ngoong khoảng 500m và vị trí này trước đó đã 3 lần phát hiện khai thác đá trái phép nhưng UBND xã và Phòng TNMT chỉ biết đến khi PV thông tin. 

Cụ thể, khối lượng đá bị khai thác lần 1 hơn 18 khối, lần 2 hơn 7 khối (số liệu do xã cung cấp). Mới đây vào cuối 8/2020, tại vị trí này vẫn tái diễn tình trạng khai thác đá trái phép với khối lượng khoảng 200 khối đá bazan và 5.000 viên đá chẻ. Và đến ngày 11/11, PV tiếp tục phát hiện tình trạng khai thác đá trái phép tại vị trí trên.

“Đá tặc” lộng hành gần trụ sở UBND xã: Đã khai thác trái phép đến 4 lần - Ảnh 5.

Tại hiện trường hàng nghìn viên đá cục và đá chẻ nằm chồng chéo nhau (ảnh T.H)

Ngày 11/11, trao đổi với Báo điện tử Dân Việt, ông Lê Duy Khương – Chủ tịch xã Bờ Ngoong cho biết: "Liên quan đến khu vực khai thác đá trái phép mà phóng viên có phản ánh, trước đây có một cá nhân xin cải tạo đất nhưng chính quyền địa phương chưa đồng ý. 

Chúng tôi cũng có làm văn bản xin ý kiến của UBND huyện nhưng huyện cũng chưa đồng ý cho người ta cải tạo đất. Xã đang hoàn thiện văn bản trả lời cho công dân là không đồng ý cho phép cải tạo đất và tận thu khoáng sản".

“Đá tặc” lộng hành gần trụ sở UBND xã: Đã khai thác trái phép đến 4 lần - Ảnh 6.

Toàn cảnh hiện trường khai thác đá trái phép (ảnh T.H)

Cùng có mặt tại hiện trường, bà Phùng Thị Hà - Phó trưởng phòng TNMT huyện Chư Sê cho hay: "Theo số lượng ước tính, tại hiện trường có khoảng 100 khối đá cục, 2.000 viên đá chẻ, 3 xe tải ben và 1 xe máy đào. Tại vị trí này, không cấp phép cho đơn vị nào hết. Vụ việc này tôi đã báo cáo về UBND huyện".

“Đá tặc” lộng hành gần trụ sở UBND xã: Đã khai thác trái phép đến 4 lần - Ảnh 7.

Tại vị trí này, chỉ cách UBND xã Bờ Ngoong khoảng 500m nhưng hoạt động khai thác đá trái phép đã diễn ra đến 4 lần (ảnh T.H)

Ngày 13/11, ông Lê Duy Khương tiếp tục thông tin: "Hiện UBND xã đang xác minh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một hộ gia đình. Đồng thời xã cũng đang tiến hành xác minh chủ phương tiện, giấy tờ của các chủ xe. 

Mới đây vào ngày 25/10, xã có nhận được văn bản thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai). Trong văn bản có nhiều địa điểm đấu giá, trong đó có bãi đá tại xã Bờ Ngoong, số tiền đấu giá là hơn 3 triệu đồng. 

Xã chỉ mới nhận được văn bản thông báo đấu giá chứ văn bản trúng đấu giá thì xã chưa nhận được. Khi có một đơn vị nào trúng đấu giá thì xã chỉ cùng phối hợp bàn giao mặt bằng còn riêng xã thì không bàn giao được cho người trúng đấu giá".

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, Gia Lai: Khai thác hàng trăm khối đá trái phép ngay gần trụ sở UBND xã. Sau quá trình kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có khoảng 200 khối đá bazan và 5.000 viên đá chẻ bị khai thác trái phép. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó tại vị trí này  tiếp tục tái diễn tình trạng khai thác đá trái phép, với quy mô lên đến hơn 100 khối.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem