• Không được học hành về âm nhạc bài bản, ngày ngày bận rộn với việc kinh doanh và chăm chút gia đình... ấy vậy mà sau 5 năm, Lê An Tuyên đã có “tài sản” hơn 20 ca khúc lôi cuốn.
  • Dân Myanmar khoái nghe nhạc Việt, Chia vui từ xa cùng wushu, Cảnh sát trang bị ná thun... là những thông tin bên lề đáng chú ý về SEA Games 27 hôm nay.
  • Liveshow số 8 sẽ chính thức khép lại chương trình âm nhạc In the spotlight sau 2 năm thực hiện vào ngày 13.12 tới.
  • Đã từng biểu diễn rất nhiều lần các ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao, nhưng ca sĩ Ánh Tuyết vẫn gây xúc động, và làm khán giả bật khóc với phần biểu diễn xuất thần của chị qua ca khúc "Buồn tàn thu" trong đêm nhạc kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ.
  • Đến với không gian âm nhạc trong đêm liveshow của nghệ sĩ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn trong Chương trình “Dấu ấn 2”, khán giả sẽ được lắng mình trong những giai điệu du dương của tiếng kèn.
  • 5 năm nay, cứ đến dịp Quốc khánh 2.9, chương trình hòa nhạc “Điều còn mãi” lại được tổ chức để tô thắm thêm những cảm hứng lịch sử và dân tộc trong lòng khán giả.
  • Nhóm nhạc New Morning Quartet của Việt Nam sẽ có đêm trình diễn nhạc jazz với nhạc cụ guitar là chủ đạo trong Chương trình “Giai điệu nước Pháp” - diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vào tối 5.9.
  • Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và đời sống sinh hoạt của cư dân trồng lúa nước vùng trung du, tập trung chủ yếu trên vùng đất Phú Thọ. Hát Xoan còn được gọi là hát Cửa đình, hát Lãi Lèn, hát Đúm, hát Thờ.
  • Mấu chốt của tình dục là vui sướng, thăng hoa do đó, những lời khuyên chứa đựng kinh nghiệm tình dục là để giúp bạn mang niềm vui vào phòng ngủ.
  • Dân Việt – Sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu BHYT, ca sĩ Tuấn Hưng đã trở lại BHYT tháng 7 với Single "Anh nhớ em". Mặc dù đứng ở vị trí thứ 8, nhưng anh chàng "sát gái" Tuấn Hưng vẫn làm nóng BXH BHYT chỉ sau vài ngày phát hành online.