Giám đốc CIA đàm phán với thủ lĩnh tình báo Nga về vấn đề vũ khí hạt nhân và trao đổi tù nhân

Lê Phương (Reuters) Thứ ba, ngày 15/11/2022 08:54 AM (GMT+7)
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã đưa ra cảnh cáo đối với người đứng đầu cơ quan tình báo Nga tại các cuộc đàm phán hôm 14/11, một quan chức Nhà Trắng cho biết.
Bình luận 0
Giám đốc CIA đàm phán với thủ lĩnh tình báo Nga về vấn đề vũ khí hạt nhân và trao đổi tù nhân - Ảnh 1.

Giám đốc CIA William Burns. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận với các hãng thông tấn Nga rằng một cuộc gặp Nga-Mỹ đã diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những người tham gia hoặc các chủ đề được thảo luận.

Phát biểu với điều kiện giấu tên, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết ông Burns đang gặp người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, ông Sergei Naryshkin.

Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu hồi tháng 2/2022.

Quan chức Nhà Trắng tiết lộ: "Trong cuộc gặp, ông Burns đã truyền tải thông điệp về hậu quả của việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân và nguy cơ leo thang đối với sự ổn định chiến lược... Bên cạnh đó, ông cũng nêu ra các trường hợp công dân Mỹ bị giam giữ vô cớ".

Ông Burns là cựu đại sứ Mỹ tại Nga, ông đã được Tổng thống Joe Biden cử đến Moscow vào cuối năm 2021 để cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin về việc tăng quân xung quanh Ukraine.

Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng Nga sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình bằng mọi phương tiện sẵn có trong trường hợp bị tấn công, kể cả vũ khí hạt nhân. Ông cũng cáo buộc phương Tây thực hiện hành vi "tống tiền hạt nhân" chống lại Nga.

Những vấn đề nổi bật

Nhận xét này đã gây lo ngại đặc biệt ở phương Tây sau khi Moscow tuyên bố vào tháng 9 rằng họ đã sáp nhập 4 khu vực của Ukraine.

Cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên được báo Kommersant của Nga đưa tin. SVR không trả lời yêu cầu bình luận.

Ngoài chiến sự, Nga và Mỹ có nhiều vấn đề nổi bật cần thảo luận, từ việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân và thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen cho đến kế hoạch trao đổi tù nhân và nội chiến Syria.

Khi được hỏi tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) ở Indonesia về cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Liên hợp quốc không tham gia.

Trong tháng này, Tổng thống Biden cho biết ông hy vọng ông Putin sẽ sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về việc thả tự do cho ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner, người đã bị kết án 9 năm tù tại Nga về tội tàng trữ ma túy.

Cựu Thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan, người mang hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, đã bị kết án 16 năm tù vào năm 2020 tại nhà tù Nga sau khi bị kết tội làm gián điệp, ông bác bỏ cáo buộc này.

Viktor Bout, một tay buôn vũ khí người Nga bị bỏ tù ở Mỹ, có thể được trao đổi lấy Griner và Whelan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem