Giấu hàng trăm bánh heroin dưới gầm ghế xe con hạng sang để tuồn vào Việt Nam

PV BMT Thứ bảy, ngày 18/07/2020 09:11 AM (GMT+7)
Các đối tượng Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Văn Anh, Lê Thanh Tập, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Duy Quế sử dụng xe Toyota Venza quấn hàng trăm bánh heroin dưới gầm ghế, trong ốp đỡ ba đờ xốc, ống xả để chuyển qua biên giới vào Việt Nam.
Bình luận 0

Sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên tử hình 4 bị cáo Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Văn Anh, Lê Thanh Tập, Nguyễn Quốc Khánh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Nguyễn Duy Quế lĩnh án chung thân.

Điều đáng nói, qua phiên tòa, những mánh khóe, hành vi của các đối tượng này trong vận chuyển ma túy cho thấy cực kỳ tinh vi, xảo quyệt.

Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Quốc Trung (SN 1981, trú xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Anh (sinh năm 1990), Lê Thanh Tập (sinh năm 1991), đều cùng trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981, trú xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội); Nguyễn Duy Quế (SN 1988, trú phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Dùng xe Toyota Venza biển Hà Nội, quấn hàng trăm bánh heroin - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Anh thời điểm bị bắt giữ cùng 120 bánh heroin.

Ngày 23/1/2019, Nguyễn Văn Anh (29 tuổi, trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Venza màu đen mang BKS 29A-09629 từ Lào vào Việt Nam.

Tới khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn), lực lượng điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Hải Quan Hà Tĩnh... bắt quả tang Anh có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khám xe, lực lượng điều tra phát hiện 55 bánh heroin được cất giấu ở gầm dưới ghế phụ, 34 bánh heroin được quấn trong ốp đỡ ba đờ xốc phía sau xe, 31 bánh heroin quấn quanh ống xả gia cố thêm ở dưới gầm xe.

Từ lời khai của Nguyễn Văn Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiếp tục bắt giữ những kẻ còn lại.

Dùng xe Toyota Venza biển Hà Nội, quấn hàng trăm bánh heroin - Ảnh 2.

Các đối tượng nghe tòa tuyên án.

Các đối tượng thừa nhận, trong khoảng từ ngày 26/12/2018 đến ngày 24/1/2019, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Văn Anh, Lê Thanh Tập, Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Duy Quế đã 3 lần vận chuyển tổng cộng 321 bánh heroine từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam giao cho Giàng A Của (tên thường gọi: Dế) ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 6 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, trong đó, 1 bị can đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Trần Hồng Hải cho biết đây là vụ án vận chuyển ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, xuyên quốc gia. Các bị cáo trong vụ án thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, có sự phân công cụ thể ở từng giai đoạn. Phương tiện sử dụng là hai chiếc ô tô Toyota Venza được gia cố, chuẩn bị kỹ càng các vị trí giấu ma túy nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ghi nhận tại phiên xử sơ thẩm, chỉ duy nhất bị cáo Nguyễn Duy Quế thành khẩn khai báo, các bị cáo còn lại liên tục quanh co chối tội. Do vậy, tòa tuyên án chung thân đối với Nguyễn Duy Quế. 4 bị cáo còn lại là: Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Văn Anh, Lê Thanh Tập, Nguyễn Quốc Khánh lĩnh án tử hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem