Giết người trong bữa nhậu rồi bỏ trốn lên rừng

Gia Bình Thứ hai, ngày 05/12/2022 07:34 AM (GMT+7)
Trong khi uống rượu “giao lưu”, Phạm Hoàng Phúc có mâu thuẫn với nam thanh niên khác nên dùng kéo giết người. Anh ta sau đó bỏ trốn lên rừng trước khi được vận động đầu thú.
Bình luận 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra lệnh tạm giữ Phạm Hoàng Phúc (SN 2005, ở Bảo Lạc, Cao Bằng) để điều tra hành vi "Giết người".

Giết người trong bữa nhậu rồi bỏ trốn lên rừng - Ảnh 1.

Phạm Hoàng Phúc đầu thú sau khi giết người tại bữa nhậu. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h sáng 2/12, Phúc và nhóm bạn ngồi uống rượu tại tầng 2 một quán nhậu ở thị trấn Bảo Lạc. Lúc này, tại quán có một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi uống rượu, gồm anh Hoàng Văn Quyết (SN 1993).

Hai nhóm này đều không quen biết nhau từ trước nhưng trong khi nhậu, Quyết có sang bàn của Phúc mời rượu để "giao lưu". Tuy nhiên, giữa Quyết và Phúc lại xảy ra to tiếng, cãi vã.

Cảnh sát cho hay, do bức xúc và sẵn có hơi men trong người, Phúc đi xuống tầng một để tìm hung khí với mục đích đánh Quyết.

Sau khi tìm được chiếc kéo cắt giấy dài khoảng 20cm, Phúc quay lại quán, thấy Quyết đang nói chuyện với một người bạn trong nhóm của mình. Anh ta dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Quyết khiến nạn nhân tử vong.

Phúc sau khi gây án vứt hung khí xuống sông và bỏ trốn vào rừng. Được công an vận động, anh ta đầu thú vào rạng sáng 3/12, sau 14 giờ gây án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem