Giọng hát Việt tập 3: Thu Minh "qua mặt" Mr Đàm

Thứ hai, ngày 23/07/2012 06:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Luôn giành được những thí sinh xuất sắc về đội, dường như ở tập 3 này Thu Minh mới là “tâm điểm” của chương trình chứ không phải Mr Đàm như nhiều người dự đoán.
Bình luận 0

Đa số những giọng ca được đánh giá là nổi trội hơn hẳn các thí sinh khác trong tập 3 vòng thi Giấu mặt – cuộc thi Giọng hát Việt bởi giọng hát ấn tượng, có sự thu hút riêng và đầy cá tính như: Trần Nghĩa (Angel), Thu Thủy (If I ain’t got you), Trúc Nhân (Mercy)… đều lựa chọn Thu Minh làm Huấn luyện viên của mình.

img
Thu Thủy
img
Trần Nghĩa
img
Trúc Nhân... là 3 thí sinh được xem là nổi trội hơn hẳn các thí sinh trong tập phát sóng thứ 3

Những biểu đạt cảm xúc của Thu Minh trong khi nhận xét, lôi kéo thí sinh và cả khi không lựa chọn hoặc để “vuột” mất thí sinh được chú trọng nhiều hơn phần nào cũng chứng tỏ được rằng ở tập thứ 3 này Thu Minh mới thực sự là “tâm điểm” và tập thứ 4 Mr Đàm mới chính thức “ra mặt”.

Trong tập thứ 3 vòng Giấu mặt, một lần nữa BTC chương trình khiến khán giả cảm thấy chưng hửng vì giống như tập trước, dàn thí sinh quá đồng đều, từ các thí sinh được đi tiếp hay dừng cuộc cũng không có điều gì mới mẻ, thú vị hoặc hấp dẫn thực sự.

Điều “ngán ngẩm” mà khán giả dễ dàng đón nhận nhất ngay từ những phút đầu tiên đó là trang phục “cũ rích” của các Huấn luyện viên khi lên sóng.

Có ý kiến cho rằng có thể không phải cả mấy tập phát sóng của vòng thi này được quay cùng một ngày mà ở những ngày ghi hình dù là khác nhau, BTC vẫn yêu cầu họ mặc những trang phục như khán giả thấy để không nhận ra sự sắp xếp, dàn dựng, chắp ghép các tiết mục.

Tuy nhiên, nếu đúng như nhận định này thì có vẻ như BTC có phần “xem thường” khán giả bởi chỉ đến những tiết mục đầu của tập phát sóng thứ 2, tất cả những khán giả theo dõi chương trình đều đã nhận ra điều này.

Chưa kể, ở tất cả các show truyền hình thực tế mà được ghi hình trước, phát sóng sau bị rơi vào thế bị động trong vấn đề thời gian phát sóng thì việc cắt ghép lại là điều mà ai cũng hiểu và có thể thông cảm được. Quan trọng là sự dàn dựng có phù hợp với thị hiếu công chúng hay không và nó mang lại điều gì cho chương trình sau khi lên sóng.

img
Thái Trinh
img
Kim Cương
img
Diễm My... cũng đều là các thí sinh được đánh giá cao

Cũng ở tập 3 này (hay nói đúng hơn là ở chương trình này) các ca khúc nhạc ngoại tiếp tục “lên ngôi”. Chỉ có 3 ca khúc là: 60 năm cuộc đời (Lê Minh Mẫn); Bài ca trên đồi (Đỗ Lệ Quyên); Nếu điều đó xảy ra (Trường Sinh) trên tổng số 16 ca khúc trình diễn là nhạc Việt, trong đó ca khúc “60 năm cuộc đời” cũng được thí sinh Minh Mẫn “khoác thêm cho chiếc áo mới” bằng cách “lái” một đoạn sang tiếng Anh. Và cũng chỉ có một thí sinh trong 3 người này là Đỗ Lệ Quyên được chọn và theo về đội của rocker Trần Lập.

Bên cạnh các thí sinh được đánh giá cao về với đội Thu Minh như đã nói thì một số thí sinh khác là: Vũ Kim Cương, Diễm My – đội của Đàm Vĩnh Hưng; Thái Trinh – đội của Hồ Ngọc Hà; Đỗ Lệ Quyên và Nguyễn Quốc Dũng – đội của Trần Lập… cũng đều có giọng hát khá tốt đặc biệt là Thái Trinh.

Theo dự đoán, những con “át chủ bài” của vòng thi Giấu mặt này cùng sự “tinh quái”, “ma mãnh” của ông hoàng nhạc Việt mới thực sự được hé lộ ở tập sau. Với những cái tên: Tiêu Châu Như Quỳnh, Thiều Bảo Trang, Đồng Lan, Bảo Anh…, tập 4 vòng Giấu mặt của chương trình đang trở thành tập được trông đợi nhất và được khán giả kỳ vọng nhiều nhất!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem