Giúp ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền

Lưu Văn Bính Thứ hai, ngày 07/01/2019 05:30 AM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội ND quận Thanh Khê (TP.Đà Đẵng) đã tập trung các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển nghề đánh bắt hải sản gắn với việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bình luận 0

Tiếp vốn cho ngư dân

Với lợi thế nghề biển là nghề truyền thống, quận Thanh Khê có đội tàu đánh bắt xa bờ mạnh, sản lượng khai thác chiếm tỷ trọng 40% sản lượng toàn thành phố. Đa số các tàu hoạt động theo tổ, được trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa và trang thiết bị hàng hải, hầu hết các thuyền trưởng, máy trưởng đều được đào tạo bài bản... Tuy nhiên, việc đánh bắt xa bờ của ngư dân hiện nay vẫn còn đơn lẻ, nhóm nhỏ, chưa hình thành các đội sản xuất có quy mô lớn để hỗ trợ cho nhau trên biển.

img

img

  Ngư dân phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.  Ảnh: I.T

Hội đề xuất tiếp tục hỗ trợ ngư dân mua ngư lưới cụ, phối hợp với các đơn vị kinh doanh ngư lưới cụ để tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân mua trả chậm thay vì trả trước. Hội ND quận Thanh Khê cũng kiến nghị xây dựng các cảng neo đậu tàu thuyền của như dân đảm bảo an toàn…

Các cấp Hội ND quận đã tham mưu đề xuất, phối hợp hỗ trợ vốn vay cho hội viên ngư dân để cải hoán, đóng mới tàu thuyền với chất lượng hiện đại, đảm bảo điều kiện vươn xa đánh bắt hải sản. Từ năm 2012-2018, được sự phối hợp của Phòng Kinh tế và các ban ngành, các cấp Hội ND quận đã triển khai thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, các Quyết định 47 và Quyết định 4991 của thành phố về hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu đánh bắt hải sản xa bờ.

Kết quả, đã có 17 trường hợp đóng mới tàu thuyền công suất trên 400CV với tổng kinh phí hơn 95 tỷ đồng. Đội tàu đóng mới đã góp phần tạo sự chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền và cơ cấu nghề khai thác hiệu quả nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của ngành khai thác hải sản. Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của quận hàng năm đã hỗ trợ đóng mới tàu cá công suất lớn, vật tư ngư lưới cụ, trang thiết bị phục vụ đánh bắt xa bờ với tổng số tiền 140 triệu đồng.

Tiếp tục vận động, hỗ trợ ngư dân

Những năm qua, Hội ND quận Thanh Khê đã phối hợp quản lý nghề cá, tổ chức xét chọn hộ và đề xuất hỗ trợ các hạng mục, mô hình khai thác từ nguồn sự nghiệp của Trung tâm Khuyến ngư nông - lâm thành phố. Kết quả, đã hỗ trợ 17 loại thiết bị hỗ trợ như hầm bảo quản sản phẩm, máy dò ngang...

Theo đó, quận đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Hội ND thành phố về việc tổ chức giám sát việc thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho thành viên làm việc trên tàu, kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu theo quy định, quận đã triển khai thực hiện đạt kết quả cao...

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động vận động hội viên ND vay vốn, cải hoán, đóng mới tàu thuyền có công suất lớn vươn khơi và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, Hội ND quận Thanh Khê xác định thực hiện các nhóm giải pháp. Đó là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách về phát triển ngành thủy sản, tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và ngư dân trong các lĩnh vực đầu tư đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu thuyền; quan tâm xây dựng chương trình hỗ trợ các chính sách phát triển thủy sản như hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem