Góc học tập ấn tượng của quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ

Tào Nga Thứ năm, ngày 06/10/2022 19:16 PM (GMT+7)
Góc học tập của Đặng Lê Nguyên Vũ khiến mọi người ngưỡng mộ với nhiều giấy khen và đặc biệt mới đây có thêm chiếc cúp, vòng nguyệt quế quán quân Đường lên đỉnh Olympia.
Bình luận 0

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 diễn ra ngày 2/10 vừa qua, "Ông vua tốc độ" Đặng Lê Nguyên Vũ đã vượt qua 3 thí sinh còn lại để giành giành ngôi vị quán quân với 205 điểm và phần thưởng trị giá 40.000 USD (khoảng 955 triệu đồng) cùng cúp và vòng nguyệt quế danh giá. 

Ngay sau khi kết thúc chương trình Đường lên đỉnh Olympia, quán quân năm thứ 22 đã trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Góc học tập trên tầng 2 của Nguyên Vũ vốn dĩ đã nhiều thành tích bây giờ thêm bừng sáng hơn. 

Góc học tập của Đặng Lê Nguyên Vũ. Clip: Ngọc Hải

 - Ảnh 2.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ bên góc học tập của mình. Ảnh: Cao Oanh

Đặng Lê Nguyên Vũ hiện là học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Vũ là một lớp trưởng học giỏi toàn diện các môn và đạt nhiều thành tích đáng nể trong học tập.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Vũ cho hay, trên giá sách của mình có nhiều cuốn sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Không có cuốn sách nào Vũ yêu thích nhất mà Vũ sẽ đọc theo... cảm hứng. Vì vậy cuốn sách nào cũng hay và quan trọng với Vũ.  

 - Ảnh 5.

Giá sách của Vũ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Cao Oanh

Chia sẻ về bí quyết học của mình, Nguyên Vũ cho biết: "Bí quyết của em là học trong tâm thế thoải mái nhất. Em học những môn em thích chứ không sắp xếp theo thứ tự môn nào. Vì chỉ những kiến thức nào em muốn học, muốn tìm hiểu thì mới có động lực để tiếp thu nhanh nhất".

Vũ cũng tiết lộ, em không học quá nhiều mà biết cách sắp xếp thời gian hợp lý. 

 - Ảnh 6.

Chiếc tủ kính đựng đầy thành tích của Nguyên Vũ. Ảnh: Cao Oanh

Vũ cho hay: "Em có tình yêu với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia từ khi xem chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm học lớp 1. Chính từ đó em luôn khát khao và chọn đây là con đường em theo đuổi, cố gắng. Em tìm hiểu kiến thức qua sách giáo khoa, đọc báo, xem bản tin thời sự".

Chính thức ghi danh vào sân chơi trí tuệ này, trước các cuộc thi tuần, tháng, quý, chung kết năm Vũ rất chăm chỉ đọc báo chí và xem các bản tin để biết tình hình đang diễn ra trong xã hội, các sự kiện gì nổi bật cần ghi nhớ. Điều đặc biệt và quan trọng nhất là học kỹ trong sách giáo khoa bởi vì chỉ có sách giáo khoa mới chuẩn kiến thức mà thí sinh cần phải nắm chắc. 

Để có mặt ở trận chung kết và thể hiện xuất sắc nhất, Nguyên Vũ đã dành 2 năm chuẩn bị và 100% sức lực để thi đấu tốt nhất. "Em rất vui khi kết thúc đã có hậu và tuyệt vời cho những nỗ lực của em suốt thời gian qua", Vũ nói. 

 - Ảnh 7.

Chiếc vòng nguyệt quế sáng bừng góc tủ. Ảnh: Cao Oanh

Góc học tập ấn tượng của quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 6.

Để giành được chiếc vòng nguyệt quế này, Vũ đã có chiến thắng nghẹt thở trước 3 thí sinh còn lại. Ảnh: Cao Oanh

Góc học tập ấn tượng của quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 7.

Góc học tập đáng mơ ước của bao thế hệ học sinh. Ảnh: Cao Oanh

Góc học tập ấn tượng của quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 8.

Vòng nguyệt quế và nhiều giấy khen từ các cuộc thi. Ảnh: Cao Oanh

Trước đó, Đặng Lê Nguyên Vũ lần lượt trải qua Nhất tuần 250 điểm, Nhất tháng 250 điểm; Nhất quý 300 điểm; là người đầu tiên mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về Thái Bình; người đầu tiên giành tối đa 160 điểm phần thi Tăng tốc (đến thời điểm thi) của Đường lên Đỉnh Olympia 2022; giành Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh năm 2016.

 - Ảnh 8.

Nhà của Nguyên Vũ ngập hoa chúc chiến thắng trước và sau khi trận đấu diễn ra. Ảnh: Cao Oanh

Nhận xét về học trò đặc biệt của mình, cô Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình cho hay: "Ở lớp Vũ học giỏi, học đều tất cả các môn. Vũ luôn nhớ những kiến thức cô giáo giảng và vận dụng cao. Ngay cả với môn Vật lý tôi chủ nhiệm. Những bài Vật lý khó nhất cả lớp không giải được thì chỉ có Vũ giải được. Tôi rất tự hào em".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem