Hà Giang: Hơn 206.600ha đất hoang hóa được sử dụng

Thứ năm, ngày 02/05/2013 11:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thực hiện Chương trình hạ sơn cho đồng bào trên các triền núi cao, Chương trình ổn định dân cư tại các xã vùng biên giới... hơn 10 năm qua (2001-2012), tỉnh Hà Giang đã bố trí đưa vào sử dụng 206.608ha đất hoang, quy hoạch được 153.076ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích đất trồng lúa vượt 6,3% so với chỉ tiêu.
Bình luận 0

Riêng 2 huyện khó khăn nhất tỉnh là Đồng Văn đã thực hiện cải tạo, khai hoang phục hoá được 265,075ha đất nông nghiệp, khai hoang mới được 80,58ha ruộng, chuyển đất nương thành đất ruộng được hơn 65ha, giao đất lâm nghiệp cho 7.557 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; huyện Mèo Vạc đã sắp xếp, ổn định dân cư vùng biên giới cho 227 hộ, giải quyết đất sản xuất cho 3.448 hộ gia đình với kinh phí hỗ trợ trên 15.373 triệu đồng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem