Hà Giang: Nông dân giỏi thi đua làm giàu, có tỷ phú nông dân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động

Thu Hà Thứ hai, ngày 27/09/2021 08:48 AM (GMT+7)
Tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân (ND) phát động, trên địa bàn huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân với nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả.
Bình luận 0

Nông dân giỏi năng động làm giàu

Với mô hình trồng cây dược liệu lá Khôi và chăn nuôi trâu, anh Nguyễn Quang Trực (thôn Tân Tiến xã Việt Vinh) là 1 trong những triệu phú nông dân trẻ ở Bắc Quang. Anh Trực cho biết: Với 2ha đất vườn đồi, anh trồng cây dược liệu lá Khôi. Sau 2 năm trồng, cây lá khôi phát triển tốt đã cho thu hoạch, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Lá khôi được các thương lái thu mua tại vườn. Mỗi năm nguồn thu cây dược liệu này cũng cho gia đình anh thu trên 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mỗi năm anh nuôi từ 8-10 con trâu. Hiện, mức thu nhập của gia đình anh đạt khoảng trên 300 triệu đồng mỗi năm từ mô hình nuôi trâu và trồng cây dược liệu. Nhờ thu nhập ổn định mà cuộc sống gia đình anh ngày càng khấm khá hơn.

Đồng hành nông dân Bắc Quang làm giàu - Ảnh 1.

Anh Lã Văn Bắc là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp quốc gia từ trồng cây ăn quả có múi. Ảnh: T.P

Chủ tịch Hội ND huyện Bắc Quang Hoàng Văn Phú cho biết: Hội ND huyện phấn đấu đến năm 2025, phát triển mới 13 HTX áp dụng KHKT vào sản xuất; xây dựng 11 mô hình HTX liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; 20 HTX xây dựng thương hiệu hàng hóa.

Một điển hình nông dân khác ở huyện Bắc Quang, đó là anh Cam Thanh Huynh (dân tộc Tày), thôn Khuổi Niếng, xã Đông Thành. Với 11ha cam sành, 7ha rừng kinh tế, kinh doanh dịch vụ bách hóa tổng hợp… anh Huynh có thu nhập sau khi trừ chi phí đạt trên 2 tỷ đồng/năm.

Từ mô hình kinh tế này, hộ gia đình anh Huynh đã tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 20 lao động; giúp 17 lượt hộ khó khăn, trong đó cho 6 hộ nghèo vay 15 triệu đồng/hộ, thuê 3 hộ gia đình chăm sóc cam với số tiền 60 triệu đồng/hộ/năm.

Với những thành tích xuất sắc, năm 2018, anh Huynh được đi dự hội nghị sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Còn anh Lã Văn Bắc (ở thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo) là một trong số những hộ sở hữu diện tích sản xuất cam lớn nhất xã với tổng diện tích hơn 16ha, thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí đạt trên 3 tỷ đồng/năm. Đó là nguồn thu mơ ước đối với nhiều hộ gia đình đặc biệt ở địa bàn còn nhiều khó khăn như Hà Giang.

Trồng cam giỏi, năm 2020, tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội NDVN lần thứ V, anh Bắc vinh dự nhận bằng khen của T.Ư Hội ND. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, anh Bắc tích cực hỗ trợ nhiều nông dân khác trong xã về kỹ thuật trồng cam, phương thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, anh Bắc còn giúp 6 hộ nghèo vay vốn không tính lãi với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Đẩy mạnh hỗ trợ vốn

Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội ND huyện Bắc Quang. Hàng năm, Hội ND huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phát động, hướng dẫn triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, mỗi năm có trên 6.000 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp, chiếm 60% tổng số hội viên.

Ông Hoàng Văn Phú – Chủ tịch Hội ND huyện Bắc Quang cho biết: Huyện Bắc Quang hiện có 10.360 hội viên nông dân, trong đó trên 2.000 hội viên là đảng viên. Để phát triển kinh tế hiệu quả, nguồn vốn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, tạo "điểm tựa" cho nông dân vượt khó vươn lên.

Đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Bắc Quang đạt trên 11,6 tỷ đồng. Thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, có 240 hội viên nông dân được vay vốn để thực hiện 24 dự án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi đại gia súc hàng hóa…

Song song với nguồn lực này, Hội ND huyện thực hiện tốt công tác nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tính đến tháng 7/2021, tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH do Hội Nông dân quản lý hơn 124,6 tỷ đồng/89 tổ tiết kiệm và vay vốn/3.707 hộ vay.

Bên cạnh đó, Hội tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả để nhân rộng. Điển hình như: Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã Việt Hồng, thị trấn Việt Quang; Hợp tác xã Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc; Hợp tác xã nuôi cá lồng tại thị trấn Vĩnh Tuy… Nhiều Hợp tác xã đã tăng cường liên kết với doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Đơn cử có thể kể đến Hợp tác xã Nông dân trồng cam sạch xã Vĩnh Phúc đã liên kết với doanh nghiệp để cung ứng phân bón cho hội viên. Hiện, Hợp tác xã này có trên 175ha cam cho thu hoạch, tạo doanh thu gần 45 tỷ đồng/năm. Đồng thời, giúp hàng chục lao động địa phương có việc làm thường xuyên với thu nhập từ 60 -130 triệu đồng/người/năm; hàng trăm lao động thời vụ có thu nhập từ 200.000 - 250.000 đồng/người/ngày…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem