Ninh Bình: Nuôi cua toàn những con to "bự tổ chảng", dịch giã như thế nông dân vẫn bán ngon ơ

Chủ nhật, ngày 26/09/2021 19:03 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nông dân nuôi tôm ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) chịu cảnh thua thiệt do con tôm khó tiêu thụ, giá giảm mạnh. Tuy nhiên, với những người nuôi cua biển thì họ vẫn "sống khỏe" bởi cua thương phẩm đang tiêu thụ tốt, giá chỉ giảm nhẹ, bà con nhìn chung vẫn có lãi.
Bình luận 0

Giải thích vì sao cua biển không bị giảm giá sau như con tôm, chị Hân, một thương lái chuyên thu mua hải sản ở xã Kim Trung, huyện Kim Sơn cho biết: Thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa từ Ninh Bình đi các tỉnh ngoài, đặc biệt là Hà Nội gặp nhiều khó khăn, thời gian vận chuyển kéo dài. 

Trong khi đó, hải sản của Kim Sơn, phần lớn là đồ tươi sống, chưa qua chế biến nên yêu cầu điều kiện vận chuyển, bảo quản hết sức nghiêm ngặt.

Ninh Bình: Nuôi cua toàn những con to "bự tổ chảng", dịch giã như thế nông dân vẫn bán ngon ơ - Ảnh 1.

Người nuôi cua ở huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đóng gói cua trong thùng xốp để vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành khác.

Đặc biệt đối với con tôm, muốn giữ tươi thì phải có hệ thống xe lạnh, nước, phải kiểm soát được nhiệt độ, các chỉ số về mức amoniac, lượng oxy… cần thiết. 

Đây là những điều mà trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay thì khó có thể đáp ứng được. Do vậy, con tôm đang rất khó tiêu thụ, giá giảm mạnh vì không xuất đi tỉnh ngoài được. 

Với con cua thì khác, đây là đối tượng khỏe, có sức sống lâu bền, khi vận chuyển không cần có nước đi kèm nên cua là một trong những đối tượng hiếm hiếm hoi vẫn tiêu thụ tốt vào thời điểm dịch bệnh này.

"Mỗi ngày tôi vẫn xuất bán vài tạ cua đi các tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, thậm chí gửi sang cả Trung Quốc"- chị Hân nói. 

Ông Đinh Xuân Hùng, nông dân xóm 4, xã Kim Trung chia sẻ: Ngoài nuôi tôm, làm ngao giống năm nay tôi còn đầu tư đi sâu vào con cua biển. Đây thực sự là điều may mắn, bởi nếu đổ hết vốn liếng vào con tôm thì vụ này tôi lỗ chắc vì giá tôm hiện đã giảm tới 25-30%. 

Riêng con cua mặc dù giá bán thấp hơn năm ngoái nhưng vẫn trên mức giá thành. Mặt khác đây là đối tượng nuôi ít chịu tác động của môi trường, rủi ro dịch bệnh thấp. 

"Như gia đình tôi, năm nay dự kiến sẽ thu hoạch 2 tấn cua, với giá bán 150-230 nghìn đồng/1kg cua thịt, 370-450 nghìn đồng/kg cua gạch, gia đình tôi thu lãi trên dưới 200 triệu đồng...", ông Hùng cho hay.

Trao đổi với ông Phạm Văn Kiệm, Giám đốc HTX thủy sản Kim Trung được biết: HTX Kim Trung hiện có khoảng 500 hộ nuôi cua, với tổng diện tích nuôi là trên 200 ha, bao gồm các hình thức nuôi quảng canh, nuôi thâm canh, nuôi xen ghép với các đối tượng thủy sản khác. 

Thời gian vừa qua, nhờ hiểu rõ được đặc tính của con cua cũng như tuân thủ các quy trình về kỹ thuật nuôi như kiểm soát lượng nước, PH, phèn, kiềm... nên quá trình nuôi đem lại giá trị kinh tế khá ổn định. 

Theo ngành chuyên môn, con cua biển rất thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn. Đây là một đối tượng nuôi khá dễ tính, khả năng thích ứng tốt, ít bệnh. 

Phổ thức ăn của cua tương đối rộng và có thể tận dụng được các nguồn thức ăn sẵn có ngoài tự nhiên như con ốc, con don, con dắt…, có thể nuôi ghép với các đối tượng nuôi khác. Hơn nữa, nuôi cua biển không cần đầu tư lớn, những hộ không có điều kiện cũng có thể nuôi được. 

Vì thế, thời gian qua, các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là ngành chuyên môn đã có nhiều hỗ trợ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật để khuyến khích người dân huyện Kim Sơn phát triển nuôi cua biển. 

Cụ thể: thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cua cho bà con; hướng dẫn bà con chuyển từ hình thức nuôi quảng canh, mật độ thấp sang nuôi thâm canh, ứng dụng các quy trình nuôi cua cải tiến để nâng sản lượng cua thương phẩm. 

Huyện Kim Sơn đang xây dựng các mô hình điểm để người dân tham quan, học tập. Địa phương khuyến khích các hộ cung ứng giống.

Sau khi lấy giống cua về thì các hộ ương dèo cua lên cỡ lớn hơn rồi mới cung cấp cho các hộ nuôi để tăng khả năng thích ứng của con cua với điều kiện tự nhiên trong vùng, tăng tỷ lệ sống cũng như khả năng sinh trưởng của cua.

Hà Phương (Báo Ninh Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem