Hà Nam: Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035

Võ Hồng Nhân Thứ hai, ngày 07/12/2020 08:25 AM (GMT+7)
Mới đây, tỉnh Hà Nam đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt Hà Nam phấn đấu luôn nằm trong tốp đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài thực sự lớn.
Bình luận 0

Hà Nam thu ngân sách năm 2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng

Hà Nam là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, diện tích 862km2, dân số 861.820 người.

Là nơi có vị trí địa lý thuận lợi trong phát triển kinh tế, trong thời gian vừa qua, tỉnh Hà Nam đã có những sự phát triển vượt bậc về kinh tế.

Nhiều tòa nhà cao tầng xây dựng san sát, cơ sở hạ tầng từ đường làng ngõ xóm đến thành thị được đầu tư, đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam ngày càng được nâng cao, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Hà Nam: Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 - Ảnh 1.

Trong thời gian vừa qua tỉnh Hà Nam đã có những sự phát triển vượt bậc về kinh tế. Ảnh: Hồng Nhân.

Nghĩ lại thành phố Phủ Lý nhiều năm về trước, bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi trú tại TP Phủ Lý, Hà Nam) vẫn không hết ngỡ ngàng khi thành phố thay đổi từng ngày, từng giờ, trở mình mạnh mẽ.

"Khoảng gần chục năm về trước cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, thế nhưng bây giờ đời sống nhân dân chúng tôi no đủ và sung túc lắm. Nhìn những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại "đua" nhau mọc lên , người dân chúng tôi tự hào về tỉnh Hà Nam mình đã có những sự thay đổi mạnh mẽ", bà Vân vui mừng nói.

Không chỉ bà Vân, mà hầu hết người dân tỉnh Hà Nam đều cảm nhận đời sống kinh tế xã hội phát triển tích cực.

Mới đây, trong Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ XX, ông Nguyễn Xuân Đông - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trong hai nhiệm kì cũng đã nêu rõ những điều làm được trong quá trình phát triển theo năm tháng của tỉnh.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Hà Nam đã đạt thêm nhiều thành tựu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hà Nam: Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 - Ảnh 2.

Đại hội đại biểu tỉnh Hà Nam thành công tốt đẹp, đưa ra nhiều mục tiêu quan trọng giúp tỉnh phát triển. Ảnh: Phu Do.

"Tỉnh Hà Nam cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, chủ yếu là về phát triển kinh tế-xã hội được Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lầnthứ 19 đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 10,1%; quy mô kinh tế năm 2020 ước đạt gần 40.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015; trong cơ cấu kinh tế công nghiệp xây dựng chiếm 63%, dịch vụ chiếm 27%, nông lâm nghiệp, thủy sản còn 9,5%.

Hà Nam luôn nằm trong tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI. Tổng thu 5 năm 2016-2020 đạt 38.337 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 23,6%/năm. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đến năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng", ông Nguyễn Xuân Đông nói.

Ông Nguyễn Xuân Đông phấn khởi nói về những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới: "Toàn tỉnh có 6/6 huyện, thành phố, thị xã đều đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020.

Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 ước đạt 469.927 tỷ đồng, tăng bình quân 14,4%/năm. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế tăng từ 57% năm 2015 lên 63% năm 2020. Tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tăng, tỷ trọng công nghiệp khai khoáng giảm. Nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, lắp ráp giữ mức tăng trưởng khá".

Chưa hết, trong giai đoạn vừa qua, thương mại, dịch vụ tại địa bàn tỉnh Hà Nam cũng phát triển mạnh mẽ, bước đầu tạo tiền đề đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục đào tạo và du lịch.

Đồng thời việc thu ngân sách tăng trưởng cao, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt cao so với mục tiêu cả về số tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng. Tổng thu 5 năm 2016-2020 tăng bình quân 23,6%/năm. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng. Những kết quả đạt được tạo tiền đề để Hà Nam có những mục tiêu sắp tới đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035

Bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết: "Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2035 đưa Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước".

bai-1.2.JPG

Bà Lê Thị Thủy - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Bà Đinh Thị Lụa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam cho biết thêm: "Hà Nam đặt ra nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu này, trong đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường.

Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,9%/năm. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo.

Đẩy mạnh phát triển thương mại và dịch vụ, thu hút khuyến khích đầu tư cảng thông quan thủy nội địa; quản lý khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên...".

Theo bà Lụa, Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ.

Nhiệm kỳ mới Hà Nam sẽ thực hiện một số khâu đột phá, trong đó sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem