Hà Nội: Chưa phát hiện rau, củ “bẩn”

Thứ năm, ngày 27/01/2011 07:36 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 26-1, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết thêm, kết quả giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán mặt hàng rau, củ, quả chưa phát hiện loại nào mất vệ sinh, không an toàn.
Bình luận 0

Cụ thể, đoàn thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm liên ngành đã mua ngẫu nhiên trên thị trường 17 mẫu rau, củ quả như bắp cải, cà rốt, su hào… đưa về kiểm nghiệm các chỉ tiêu hoá sinh nhưng không phát hiện loại nào có chất gây ngộ độc, gây ung thư.

Trước đó, đoàn thanh tra liên ngành cũng lấy 24 mẫu miến, bánh đa gạo, mứt, bánh kẹo, ô mai… bán trên thị trường cũng không phát hiện có loại nào chứa chất gây ngộ độc, mất vệ sinh hoặc chứa độc tố có thể dẫn đến ung thư…

Để đảm bảo an toàn thực phẩm ngày Tết, theo ông Nguyễn Việt Cường người dân nên mua đồ ăn tại các địa chỉ cố định, sản phẩm có nguồn gốc, xem nhãn hàng ghi rõ hạn sử dụng, cách bảo quản, thành phần…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem