Hà Nội mưa lớn, dân công sở lũ lượt xin nghỉ làm vì xe chết máy

Ngọc Huyền Thứ năm, ngày 28/09/2023 15:46 PM (GMT+7)
Trận mưa như trút nước kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc. Dân công sở lũ lượt xin đến muộn, thậm chí nghỉ làm vì xe chết máy.
Bình luận 0

Từ sáng sớm 28/9, Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc hứng trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Mưa xối xả đúng vào thời điểm người dân và học sinh đi làm, đi học nên khắp các tuyến đường lâm cảnh ùn tắc nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV, trên các tuyến đường như Xuân Thủy, Láng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Xiển..., xe cộ nhích từng mét, có thời điểm các phương tiện phải đứng chôn chân, không thể di chuyển. Đến tầm 9 giờ sáng, nhiều tuyến đường bắt đầu ngập sâu, khiến nhiều xe cộ chết máy.

Cố gắng đi qua đoạn nước ngập trên đường Trần Vỹ (Cầu Giấy, Hà Nội), chị Nguyễn Thanh Tâm đi được nửa đường thì xe chết máy. Còn cách chỗ làm khá xa, chị quyết định nhắn tin cho sếp xin nghỉ.

Hà Nội mưa lớn, dân công sở lũ lượt xin nghỉ làm vì xe chết máy - Ảnh 2.

Trận mưa lớn kéo dài trong giờ cao điểm vào sáng nay ở Hà Nội khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước.

"Tôi vừa tấp vào đây đổ xăng, đi ra thì xe chết máy luôn. Chỗ làm tít bên Thanh Xuân, bây giờ sửa xe xong, qua đó chắc chắn vẫn còn nhiều chỗ ngập. Tốt nhất là dắt xe đi sửa rồi xin nghỉ chứ mất thời gian quá, đằng nào cũng muộn làm rồi", chị Tâm cho biết.

Trên các tuyến đường Trần Vỹ, Lê Đức Thọ, Trần Bình, Dương Đình Nghệ, không ít dân công sở phải dắt xe, khổ sở tìm nơi cao ráo chờ nước rút. Ghi nhận trên đường Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người bỏ xe, đứng vào các hàng quán trú mưa cùng ánh nhìn bất lực.

"Xe vứt kia kìa, có đi được đâu. Tôi định chờ cho nước rút bớt rồi đến chỗ làm. Hơn 30 phút trôi qua mà mưa vẫn còn nặng hạt quá. Tôi vừa mua được cái ô, quyết định dắt xe đến chỗ sửa rồi đi bộ về nhà", chị Nguyễn Hồng Hạnh (Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.

Hà Nội mưa lớn, dân công sở lũ lượt xin nghỉ làm vì xe chết máy - Ảnh 3.

Dân công sở, nhất là chị em vốn đã kém trong việc xử lý xe cộ, nhiều người không thể đến công ty, cơ quan do xe hỏng.

Không chỉ xe máy, nhiều ô tô cũng rơi vào tình cảnh chết máy, đứng giữa dòng nước đang ngày một dâng cao. Chủ xe không dám ra ngoài, chỉ đành ngồi yên trong xe gọi cứu hộ đến.

Được biết, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội với độ sâu từ 15 - 30 cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập từ 30 - 40 cm, gồm: Thụy Khuê (Chu Văn An - Dốc La Pho), Trích Sài (Q.Tây Hồ); đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Lê Trọng Tấn (Q.Thanh Xuân)...

Hà Nội mưa lớn, dân công sở lũ lượt xin nghỉ làm vì xe chết máy - Ảnh 4.

Nhiều người thấy nước ngập sâu nhưng vẫn cố tình vượt qua.

Hà Nội mưa lớn, dân công sở lũ lượt xin nghỉ làm vì xe chết máy - Ảnh 5.

Dẫn đến, xe máy bị chết máy.

Đường phố "chìm trong biển nước", xe chết máy la liệt, tìm được một cửa hàng sửa chữa xe máy giờ đây bỗng trở thành điều may mắn. Vừa sửa xe cho khách, anh Quang bày tỏ: "Sáng giờ phải sửa đến hơn 10 cái xe máy, cứ đi qua đoạn này là chết máy. Xe ga còn đỡ vì bô cao, chứ xe số đi qua là khựng lại luôn".

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng cũng là lý do khiến dân công sở bất lực xin nghỉ làm. Trên đoạn đường Xuân Thủy, đoàn xe nhích lên từng chút một, mất đến cả tiếng mới có thể lưu thông qua ngã tư Phạm Hùng.

Hà Nội mưa lớn, dân công sở lũ lượt xin nghỉ làm vì xe chết máy - Ảnh 6.

Sau khi xe chết máy, buộc phải nhờ đến thợ sửa xe, xe mới hoạt động lại được.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến hết ngày mai (29/9). Từ 30/9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ hửng nắng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem