Hà Nội: Nở rộ lớp học múa cổ trang, đương đại "đốn tim" người xem

Trung Hiếu Thứ ba, ngày 25/06/2024 13:00 PM (GMT+7)
Lớp học múa cổ trang, múa đương đại, hiện đại tại Hà Nội có học phí trung bình từ 400.000 - 600.000 đồng/khóa học. Nhiều dân văn phòng sẵn sàng tham gia trên 1 khóa học để giải tỏa căng thẳng chốn công sở.
Bình luận 0

Lớp học múa cổ trang, đương đại, hiện đại đông học viên tại Hà Nội. Clip: Trung Hiếu.

Dân văn phòng đổ xô đi học múa cổ trang

Đều đặn sau mỗi buổi chiều tan làm, chị Trần Thị Khánh Ly (24 tuổi, nhân viên văn phòng) chạy xe từ cơ quan ở quận Hai Bà Trưng đến địa điểm dạy múa cổ trang trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội).

Chị Ly tâm sự với phóng viên Dân Việt: “Sau khi học múa cổ trang, mình cảm thấy sức khỏe được cải thiện hơn rất nhiều. Thời gian ngồi làm việc 8 tiếng 1 ngày đôi khi khiến mình cảm thấy tù túng, khó chịu, đến lớp học thì chân tay được hoạt động, giãn gân giãn cốt, mình cảm thấy cơ thể khỏe hơn, dẻo dai hơn, đỡ mệt mỏi và đau lưng sau một ngày dài ngồi trên ghế làm việc”.

Lớp múa cổ trang thu hút nhiều nhân viên văn phòng đăng ký học. Ảnh: Trung Hiếu.

Lớp múa cổ trang thu hút nhiều nhân viên văn phòng đăng ký học. Ảnh: Trung Hiếu.

Theo chị Ly, những ngày đầu đi học múa cổ trang, chị khá vất vả trong việc tập luyện. “Có rất nhiều động tác xoay, mà mình lại bị rối loạn tiền đình nên nhiều buổi tối sau khi tập về, mình phải nằm im, không làm được gì hết bởi rất chóng mặt. Chưa kể, tay chân của mình khá 'cứng' nên thực hiện các động tác đòi hỏi sự uyển chuyển, dẻo dai rất khó. Tuy nhiên, sau 2 tháng tập luyện thì mình thấy mình đã tiến bộ hơn nhiều so với ngày đầu”.

Còn chị Phạm Thị Thanh Bình (24 tuổi, Đống Đa) hào hứng chia sẻ với phóng viên về những video biểu diễn múa cổ trang của chị sau mỗi buổi học: “Mình thích múa cổ trang vì hai lý do. Thứ nhất là bởi vì mình thấy nhạc cổ trang rất hay và cuốn hút. Thứ hai là về múa, những động tác rất nhẹ nhàng, làm mình cảm thấy thoải mái, khi múa không cảm thấy áp lực mà rất vui”.

Chị Bình cho biết, ngoài tập luyện trên lớp, chị còn tập thêm tại nhà để nhớ lại động tác. “Mình cảm thấy là biểu cảm khi múa sao cho phù hợp với giai điệu rất khó, đó là một phần mà đến bây giờ mình vẫn chưa thành thạo. Nhiều khi mải nhớ động tác nên vô tình biểu cảm của mình bị căng thẳng, không được tự nhiên, do đó mình đều xem lại video sau mỗi buổi học để sửa đổi”.

Trong múa cổ trang, người học thường dùng thêm đạo cụ để biểu diễn. Ảnh: Trung Hiếu.

Trong múa cổ trang, người học thường dùng thêm đạo cụ để biểu diễn. Ảnh: Trung Hiếu.

Chị Nguyễn Thị Thu (30 tuổi) đã có 5 năm kinh nghiệm là giáo viên dạy múa ở quận Đống Đa chia sẻ: “Trung bình một tuần, mình sẽ dạy múa cổ trang cho 6 lớp. Mỗi lớp có từ 6 đến 10 học viên. Thời gian dạy một bài múa là trong 7 buổi, mỗi buổi 1 tiếng và sau khi kết thúc khóa học, mình sẽ cho các bạn đi quay video ‘tốt nghiệp’. Học phí hiện tại mình đang thu của các bạn là 600.000 đồng/bài múa cổ trang”.

Nhớ về những kỷ niệm vui trong quá trình dạy múa cho học viên, chị Thu cho hay: “Thông thường, các bài múa cổ trang sẽ gồm có những đạo cụ như quạt, kiếm. Có những bạn tập buổi đầu, cầm đạo cụ chưa chắc nên nhiều khi văng về phía mình chẳng hạn. Sau đó tới cuối khóa, khi đã thành thạo động tác, các bạn ấy đăng tải video múa lên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt xem rồi khoe rằng bản thân đã 'lột xác'. Mình rất vui khi dạy múa cổ trang vừa giúp mình thỏa mãn đam mê, đồng thời còn giúp truyền tải năng lượng tích cực tới các học viên”.

Không chỉ múa cổ trang, nghỉ hè, lớp múa đương đại, hiện đại chật kín học viên “nhí”

8 giờ sáng một ngày cuối tháng 6, lớp học múa đương đại của chị Nguyễn Thúy Hằng (24 tuổi, Tây Hồ) đã có 15 học viên “nhí” từ 6 đến 10 tuổi sẵn sàng tập luyện. Chị Hằng cho biết, số lượng học viên ở thời điểm hiện tại tham gia lớp học của chị tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Theo mình, việc dạy múa cho các bạn trẻ con có một ưu điểm là cơ thể của các bạn ấy rất dẻo dai, mình có thể hướng dẫn những động tác kỹ thuật cao dễ hơn so với người lớn. Tuy nhiên, nhược điểm chính là nhiều khi các bạn học viên không thực sự tập trung. Mình phải có cách dạy làm sao để thu hút được các bạn ấy chú ý từ đầu tới cuối buổi học”, chị Hằng tiếp lời.

Các học viên

Các học viên "nhí" khởi động đầu buổi học múa đương đại. Ảnh: Trung Hiếu.

Vừa chỉnh chi tiết từ động tác tay đến dáng đứng cho từng học viên, chị Hằng vừa nói: “Các bài múa sẽ được mình tự biên đạo động tác rồi dạy lại cho học viên. Ở lứa tuổi học sinh mà mình đang dạy, điều quan trọng nhất là động tác phải đơn giản, mạch lạc, từ đó tạo nên sự đồng đều, lúc ấy bài múa mới trở nên hoàn chỉnh và đẹp được”.

Sau khi nhận được lời động viên từ giáo viên dạy múa, em Bùi Hương Thảo (10 tuổi, Đống Đa) phấn khởi khoe với phóng viên Dân Việt: “Con yêu thích môn múa vì được xem các phim hoạt hình có diễn viên múa rất đẹp. Được cô giáo khen, con rất vui và sẽ cố gắng tập thật tốt để trở thành người múa giỏi nhất trong lớp”.

Tương tự Hương Thảo, em Nguyễn Bảo Trang (10 tuổi, Đống Đa) cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia lớp học múa đương đại vào thời gian nghỉ hè: “Con được gặp nhiều bạn có cùng đam mê múa đương đại nên rất hạnh phúc. Trong môn múa con thấy điều khó nhất là động tác ép dẻo, vì nó sẽ gây đau một chút. Trong tương lai, con mong con trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp”.

Học viên học múa đương đại ở lớp chị Hằng dao động từ 6 đến 10 tuổi. Ảnh: Trung Hiếu.

Học viên học múa đương đại ở lớp chị Hằng dao động từ 6 đến 10 tuổi. Ảnh: Trung Hiếu.

Theo chị Hằng, với học phí từ 400.000 - 500.000 đồng/tháng, học viên có thể tự tin biểu diễn được 3 đến 4 bài múa trong 8 buổi. “Khi kết thúc khóa học, mình vẫn hay cho các bạn quay những bài múa đã và đang trở thành xu hướng trên mạng xã hội có chủ đề chia tay, tạm biệt… chứ không đơn thuần là chỉ tập xong bài múa chính rồi thôi. Mình mong muốn các bạn học viên đến với lớp học của mình sẽ cảm nhận được những tình cảm yêu thương từ giáo viên cùng bạn bè”.

Chị Hằng đưa ra dự đoán: “Càng ngày, phụ huynh càng mong con cái phát triển toàn diện, nên mình nghĩ những lớp dạy múa đương đại, múa hiện đại sẽ ngày càng thu hút được nhiều học viên nhí. Lứa tuổi của các bạn học sinh từ 5 - 10 tuổi rất phù hợp với những thể loại múa này vì có giai điệu vui nhộn, động tác cũng khá đơn giản. Qua những lớp học như vậy cũng giúp các con có thể tham gia biểu diễn nhiều chương trình, hoạt động tại trường học, các câu lạc bộ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem