Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân T., 36 tuổi ở Đặng Tiến Đông, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng cứng hàm, khó nói, liệt cơ, khó thở không rõ nguyên nhân. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, chị T. bị ngộ độc do rắn cắn.
Theo người nhà chị T., do trời nóng bức, chị T. nằm ngủ dưới sàn nhà, bỗng người nhà thấy chị T. gọi ú ớ rồi nhanh chóng bị liệt cơ, khó thở, sụp mi...
Hiện chị T. đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải tiếp tục thở máy hỗ trợ hô hấp trong thời gian tương đối dài.
Bác sĩ Trung tâm Chống độc khuyến cáo dù ở thành phố cũng không nên chủ quan cho rằng, không có chỗ cho rắn trú ngụ nên ngủ sàn nhà mà không mắc màn. Tại những khu vực nội thành có ao hồ, nhiều cây cối um tùm vẫn có rắn độc và côn trùng nguy hiểm trú ngụ.
Theo Tiền Phong
Vui lòng nhập nội dung bình luận.