Hà Nội thông tin về số lượng F0 đang điều trị tại nhà, nhiều nhất ở Hà Đông và Hoài Đức

Sông Bùi Thứ ba, ngày 07/12/2021 18:00 PM (GMT+7)
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, đến nay, Hà Nội có gần 100 F0 đang được điều trị tại nhà.
Bình luận 0

Gần 100 F0 đang điều trị tại nhà

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, ngày 7/12, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, đến hôm nay, số lượng F0 điều trị tại nhà đã lên đến 98 trường hợp, chủ yếu nằm ở địa bàn Hoài Đức, Hà Đông.

Bà Nhị Hà cũng cho biết, ngành Y tế Hà Nội cũng hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực cho các cơ sở thu dung, trạm y tế lưu động ở cấp huyện.

Hà Nội thông tin về số lượng F0 đang điều trị tại nhà, nhiều nhất ở Hà Đông và Hoài Đức - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà thông tin về số lượng F0 điều trị tại nhà bên lề kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, ngày 7/12. Ảnh: Phú Khánh.

Đến nay, 16 quận, huyện đã triển khai cơ sở thu dung F0; dự kiến trong đầu tháng 12/2021, tất cả các địa phương còn lại đồng loạt triển khai cơ sở thu dung F0 tại địa bàn.

TP.Hà Nội cũng đã xây dựng hệ thống tiếp nhận, cung cấp thông tin phục vụ theo dõi, chăm sóc F0 tại nhà gồm Tổng đài 1022 kết nối trực tiếp đến các trạm y tế lưu động toàn TP. Hệ thống nhắn tin tự động đề nghị người dân khai báo thông tin sức khỏe hai lần mỗi ngày. 

"Ví dụ lúc 9h, tổng đài sẽ nhắn tin lần đầu tiên trong ngày, bạn cần khai báo thông tin sức khỏe, đến 15h lại nhắn thêm một lần nữa. Trường hợp thông tin bình thường không sao, nhưng nếu có triệu chứng Covid-19 thì nhân viên y tế sẽ đến thăm khám và phát thuốc", bà Nhị Hà cho hay.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ngoài các nhân viên y tế, Hà Nội cũng triển khai lực lượng hỗ trợ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, chủ yếu là đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện, hội phụ nữ, y tế học đường...

Cùng với đó, ngành Y tế Thủ đô phối hợp với đơn vị công nghệ - thông tin xây dựng phần mềm trên điện thoại thông minh để người dân tự cập nhật tình trạng sức khỏe, được hỗ trợ y tế cũng như kịp thời phát hiện dấu hiệu bệnh nhân chuyển tầng.

Ngoài ra, để giảm tải cho lực lượng y tế, Sở Y tế Hà Nội cũng xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc F0.

Đây sẽ là lực lượng phi y tế như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện. Lực lượng này sẽ giảm tải cho tuyến đầu và giúp người dân nào khi nhiễm cũng được chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Thời gian tới, dự báo số F0 tiếp tục tăng nhanh, công tác chăm sóc, điều trị F0 tại nhà nhiều căng thẳng, áp lực, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ theo dõi, đánh giá sát việc thực hiện ở từng địa phương. Khi phát sinh bất cập, khó khăn, Sở Y tế sẽ báo cáo TP để phương hướng xử lý kịp thời.

Từ ngày 29/11 đến 5/12, số ca mắc mới dao động tại Hà Nội ở mức 400 đến 600 ca, ngày 6/12 ghi nhận kỷ lục 774 ca.

Cộng dồn số mắc trên địa bàn trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4 đến nay), Hà Nội ghi nhận 13.946; trong đó, số ca cộng đồng 5.492.

F0 điều trị tại nhà quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội ngày 30/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, ở giai đoạn trước, Hà Nội chủ yếu cách ly F1 tại cơ sở cách ly tập trung và điều trị F0 tại các cơ sở y tế của TP và T.Ư.

Song, ở giai đoạn hiện nay, Hà Nội đã chuyển hướng, cho phép một bộ phận F1 và F0 nhẹ đủ điều kiện được cách ly và tự điều trị tại nhà.

"Điều này phù hợp với tình hình, phù hợp với diễn biến và xu thế chung. Trước mắt là cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 thể nhẹ ở 26 quận, huyện. Hôm nay, qua thảo luận, xem xét nếu đồng ý thì cho thực hiện cách ly F1 và chữa trị F0 thể nhẹ tại nhà nếu đủ điều kiện ở 4 quận lõi", ông Dũng nói.

Đáng chú ý, ông Dũng nhấn mạnh, Hà Nội mở cửa, nới lỏng dần dần theo xu thế chung của cả nước nhưng phải kiểm soát được tình hình. Trong thời gian qua, Hà Nội đã tranh thủ củng cố y tế cơ sở, từ quận, huyện đến xã, phường, cả cơ sở vật chất, con người, thuốc men.

"Điều trị F0 tại nhà quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí, điều kiện; chỉ khi đáp ứng F0 mới thực hiện", ông Dũng nêu rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem