Hà Nội: Truy tìm nghi phạm giết bạn gái trong nhà nghỉ

Chủ nhật, ngày 21/09/2014 22:14 PM (GMT+7)
Từ những thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được danh tính người nam thanh niên đi cùng chị Ly vào nhà nghỉ là Lê Xuân T (SN 1980, quê ở tỉnh Phú Thọ). Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.
Bình luận 0
Ngày 21.9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang ráo riết truy tìm nghi phạm sát hại người phụ nữ trong một nhà nghỉ trên phố Phạm Tuấn Tài (quận Bắc Từ Liêm). Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân được xác định là chị Trần Hải Ly (SN 1980, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng 21h30 ngày 16.9, Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) nhận được tin báo từ nhân viên của nhà nghỉ H trên phố Phạm Tuấn Tài về việc phát hiện một người phụ nữ chết trên giường tại một phòng nghỉ của nhà nghỉ này trong tư thế không mảnh vải che thân. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an P.Cổ Nhuế 1 đã triển khai lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của một vụ trọng án, Công an P.Cổ Nhuế 1 đã báo cáo lên Công an quận Bắc Từ Liêm để phối hợp điều tra theo thẩm quyền.

img

Khu vực nhà nghỉ xảy ra vụ án mạng.

Ngay trong đêm, Công an Q.Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân chết trong tư thế lõa thể, trên cổ có vết hằn, nghi là bị hung thủ bóp cổ đến chết.

Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đặt nạn nhân trên giường rồi đắp chăn giống như người đang ngủ. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong cách thời điểm phát hiện sự việc khoảng 8 tiếng đồng hồ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, quần áo của nạn nhân được để ngay ngắn trên ghế, bên trong không có tài sản cũng như giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân. Bên cạnh đó là một túi nylon bên trong chứa chất bột, nghi là thuốc chuột. Trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ này, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một chai dung dịch lạ, nghi là đã được pha từ chất bột trong túi nylon kia. Chiếc xe máy Dream để dưới tầng 1 của nhà nghỉ này được xác định là tài sản của nạn nhân.

Theo tường trình của nhân viên nhà nghỉ H với cơ quan điều tra, khoảng 10h ngày 16.9, nạn nhân đi cùng một nam thanh niên khoảng 35 tuổi đến thuê phòng. Cả 2 lên phòng nhưng không để lại giấy tờ tuỳ thân. Việc làm sai quy định này đã khiến cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn trong công tác xác định danh tính nạn nhân cũng như hung thủ gây án.

Đến khoảng 16h cùng ngày, nam thanh niên kia rời nhà nghỉ một mình. Nhân viên nhà nghỉ hỏi người nam thanh niên kia đi đâu thì nhận được câu trả lời là đi mua cơm. Đợi mãi không thấy nam thanh niên kia quay lại, cũng không thấy người phụ nữ kia trả phòng, nghi có chuyện chẳng lành, đến khoảng hơn 21h cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ đã lên gõ cửa nhưng không thấy người phụ nữ kia trả lời. Sử dụng khoá phụ để mở cửa, các nhân viên nhà nghỉ tá hỏa phát hiện sự việc.

Sau khi làm rõ nhân thân của nạn nhân, từ những thông tin người nhà nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được danh tính người nam thanh niên đi cùng chị Ly vào nhà nghỉ là Lê Xuân T (SN 1980, quê ở tỉnh Phú Thọ). Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

Được biết, nạn nhân có chồng và 2 con. Nghi phạm Lê Xuân T cũng đã có vợ và con đang sinh sống ở quê. Giữa chị Ly và T có quan hệ tình cảm. Gần đây, hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án và truy bắt nghi phạm gây án.
(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem