Hạ tầng mới, cách làm ăn mới

Chủ nhật, ngày 26/09/2010 10:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 2009, xã Tân Nhật của huyện Bình Chánh, TPHCM vẫn còn 1.048 hộ nghèo, gần 50km kênh rạch bị bồi lắng... Sau hơn một năm xây dựng nông thôn mới, Tân Nhật đã có nhiều đổi thay.
Bình luận 0
img
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tiến và phần đất gia đình ông hiến để mở đường vào khu di tích Láng Le - Bàu Cò. Ảnh Khuynh Diệp

Vài năm trước, vào mùa mưa, muốn vào ấp 4 hoặc ấp 3 của xã Tân Nhật, xe đạp, xe máy không thể đi được. Lượng kênh rạch nhiều nhưng bị bồi lắng lâu nên không phát huy được tác dụng trong việc tưới-tiêu phục vụ sản xuất.

Đột phá vào giao thông- thuỷ lợi

"Là 1 trong 20 xã nghèo của thành phố, năm 2009, Tân Nhật được chọn thí điểm xây dựng mô hình NTM. Chúng tôi không chỉ tuyên truyền chủ trương này, mà còn tổ chức cho nhân dân bàn bạc chọn khâu nào để đột phá, trong khi cả 19 tiêu chí về NTM đều gắn tới quyền lợi của họ"- ông Nguyễn Tấn Tuyến - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Nhật cho biết.

Xác định nguyên nhân đói nghèo là do hạ tầng giao thông, thủy lợi kém, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, nuôi trồng ở xã thuần nông, Tân Nhật ra quân nâng cấp, mở mới 23 công trình đường giao thông, thủy lợi với số vốn lên tới 96,651 tỷ đồng.

img Nhờ khai thông hệ thống thuỷ nông, ND đã mạnh dạn chuyển đổi 62ha đất lúa sang nuôi cá, trồng rau màu, việc vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ cũng khá thuận lợi. img

Ông Huỳnh Văn Lượm - Bí thư chi bộ ấp 3, xã Tân Nhật

Sau một năm, xã thi công xong 4 công trình giao thông và 5 công trình nạo vét kênh, rạch vừa phục vụ lưu thông vừa thuận lợi trong việc tưới - tiêu. Dự kiến hết tháng 9-2010 có thêm 10 công trình nữa sẽ hoàn thành.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuyến, hiệu quả thu được vượt ngoài ý muốn là nhờ Tân Nhật biết phát huy nội lực của dân. Ông Tuyến tiết lộ, ND Tân Nhật hiến khoảng 4ha đất trị giá trên 20 tỷ đồng để nhà nước mở đường giao thông, làm thủy lợi. Nhiều tấm gương hiến đất đã khích lệ hàng chục nông dân khác làm theo. Riêng gia đình ông Nguyễn Văn Tiến đã hiến gần 2,2ha trong đó có 1.200m2 mở đường xây dựng NTM.

Phát triển kinh tế làm trọng tâm

Năm 2006, Tân Nhật là một trong 13 xã được TP.HCM chọn thí điểm thực hiện đề án "Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang những cây, con cho lợi nhuận cao. "Khi triển khai xây dựng NTM, việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi càng phát triển, đã tạo ra những mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, kích thích phong trào xóa nghèo bền vững và thi nhau làm giàu trong ND", ông Nguyễn Văn Mách - Chủ tịch Hội ND kiêm thành viên Ban chỉ đạo NTM xã Tân Nhật thông tin.

Đến nay đã có 635 hộ đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với diện tích 300ha. Nhiều mô hình chuyển đổi thành công như mô hình VACB (vườn-ao-chuồng-biogas) của hộ ông Trần Kim Thành ở ấp 3, ông Tạ Văn Năm ở ấp 2; mô hình rau-lúa của ông Phạm Văn Ngoan ấp 4, ông Nguyễn Văn Khiết ấp 2; mô hình nuôi cá cảnh giống của ông Trịnh Văn Tân ấp 1 và Trương Trung Cường ấp 4; mô hình nuôi cá thác lác đặc sản kết hợp nuôi heo rừng lai của ông Mai Văn Tùng ấp 3...

Ông Trần Ngọc Dung - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhật khẳng định: "Đây chính là hiệu quả sự kết hợp giữa Đề án chuyển đổi cây trồng vật nuôi với Đề án thí điểm xây dựng mô hình NTM của thành phố đề ra". Ông Dung cho hay, đến tháng 5 -2010 cả xã chỉ còn 996 hộ nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem