Hà Tĩnh: Nóng như nung, dầm mình trong đầm sen nước mát rười rượi, hái thứ này đem bán kiếm nửa triệu mỗi ngày

Quỳnh Nga Thứ năm, ngày 03/06/2021 06:10 AM (GMT+7)
Những ngày này, nóng như nung, người dân ở tổ dân phố 15 thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) luôn thức dậy từ sáng sớm, dầm mình trong dầm sen và những tán lá sen cao đến hơn 3m để thu hoạch đài sen. Đây công việc mang lại nguồn thu khấm khá của người dân nơi đây từ hơn 3 năm nay.
Bình luận 0

Đầm sen ở tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà ban đầu chỉ là vùng thấp trũng, ứ đọng nước trồng lúa năng suất thấp nên người dân bỏ hoang. Khoảng 6 năm trở lại nay, người dân bắt đầu đổ xô trồng sen ở ruộng để kiếm thêm thu nhập,  đến nay đã cho thu nhập từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi vụ.

Ông Nguyễn Đình Đức – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà cho biết: "Hiện ở tổ dân phố 15 có hơn 15ha trồng sen. So với mới năm thì năm nay giá hạt sen có giảm hơn mọi năm nhưng người dân vẫn bán được 15.000 đồng -35.000 đồng/kg (tùy theo thời điểm)".

Clip: Người dân thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) dầm mình dưới bùn thu hoạch đài sen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem