Hai bố con đâm trọng thương Chủ tịch và Phó công an xã

Thứ hai, ngày 02/05/2011 08:32 AM (GMT+7)
Ban cùng con trai là Vũ Thiên Thập Đại Nhất đã lao vào cản trở, dùng dao đâm trọng thương Chủ tịch xã và Phó trưởng công an xã.
Bình luận 0

Sáng 25.4, gia đình Vũ Văn Ban, sinh 1956, ở thôn Phúc Xá, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng tổ chức xây dựng tường bao trên phần đất công do xã quản lý.

img
Hai bố con Ban và Nhất

Tuy nhiên, khi đại diện chính quyền địa phương, gồm Trưởng thôn Nguyễn Đức Bộ, Phó trưởng công an xã Phạm Văn Oanh cùng một số công an viên và cán bộ địa chính xã đến nhắc nhở, yêu cầu đình chỉ xây dựng thì gia đình Vũ Văn Ban vẫn ngang nhiên xây dựng trái phép.

Ngay sau đó, Chủ tịch xã Phạm Hồng Cương trực tiếp đến vận động, yêu cầu gia đình Vũ Văn Ban đình chỉ xây dựng, song họ vẫn không chấp hành.

Khi Chủ tịch xã quyết định áp dụng biện pháp tịch thu vật liệu xây dựng trái phép, lập tức Vũ Văn Ban cùng con trai là Vũ Thiên Thập Đại Nhất đã lao vào cản trở, dùng dao đâm trọng thương Chủ tịch xã Phạm Hồng Cương và Phó trưởng công an xã Phạm Văn Oanh.

Công an huyện Kiến Thụy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai bố con Vũ Văn Ban về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm.

Theo An ninh Hải Phòng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem