Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, ngày 29/9, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) đã tiếp nhận thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Thái Bình về hai cá thể chim cao cát bụng trắng từ người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp. Đây là loài động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm.
Qua đó, ông Trần Văn Đức ở thôn Tây Nghĩa, xã Minh Quang (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã bàn giao hai con chim cao cát bụng trắng thuộc nhóm IIB, trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tới cơ quan chức năng.
Sau khi được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) tiếp nhận, hai cá thể chim cao cát bụng trắng được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc,…khi đủ các điều kiện sẽ thực hiện tái thả về môi trường tự nhiên.
Theo các nhà khoa học, chim cao cát bụng trắng là loài thuộc họ Hồng Hoàng (Bucerotidar), chiều dài thân từ 68-70 cm, bộ lông đen nhạt, bụng và dưới đuôi trắng, mỏ hai tầng vàng nhạt, phần giữa hai tầng mỏ đen.
Chim cao cát bụng trắng sinh sản từ tháng 1 đến tháng 6, mỗi đợt thường đẻ 1-3 trứng, thức ăn ưa thích của chim là các loại quả, như: Sung, Si, Đa, Gội ...
Những cá thể rùa răng, động vật hoang dã, động vật rừng quý hiếm được cứu hộ đưa về Vườn Quốc gia Cúc Phương có trụ sở ở tỉnh Ninh Bình để chăm sóc. Ảnh: CP
Trước đó, ngày 25/9, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) cứu hộ 5 cá thể rùa răng, 1 cá thể khỉ đuôi dài là động vật hoang dã từ Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng và Hạt Kiểm lâm thành phố Hải Dương.
Những cá thể động vật hoang dã trên đều thuộc động vật rừng nguy cấp quý hiếm, Nhóm IIB NĐ/84/2021/NĐ-CP.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.