Hãi hùng thiếu nữ bị 3 anh em bắt làm nô lệ tình dục

Phương Đăng (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 04/01/2017 12:07 PM (GMT+7)
Nạn nhân tiết lộ, cô bị 3 anh em Arshid, Basharat và Bannaras Hussain cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi. Ở tuổi 14, khi vừa trốn thoát khỏi 3 anh em nhà Hussain, cô lại rơi vào tay một tú bà và từng bị ép phải quan hệ tình dục với 5 gã đàn ông một lúc.
Bình luận 0

img

 3 anh em Arshid, Basharat và Bannaras Hussain 

Vụ việc xảy ra ở Rotherham, nước Anh. Nạn nhân hiện ở độ tuổi 30 và được ẩn danh vì lý do pháp lý. Chia sẻ về những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình, cô chia sẻ, tuổi niên thiếu của cô đã bị cướp đoạt sau khi cô bị 3 anh em Arshid, Basharat và Bannaras Hussain cưỡng hiếp khi mới 11 tuổi. Cô thậm chí bị 3 anh em nhà Hussain đưa đi khắp nước Anh và ép bán dâm cho nhiều gã đàn ông bệnh hoạn thích quan hệ với trẻ em khác.

Khi 14 tuổi, cô may mắn trốn thoát và nhận được sự giúp đỡ của nhân viên từ thiện Karen MacGregor. Tuy nhiên, cô không thể ngờ được rằng, Karen MacGregor thực chất là một tú bà. Karen MacGregor và đồng phạm tú bà Shelley Davies, 40 tuổi đã ép nạn nhân làm gái bán dâm và có thời điểm cô phải quan hệ tình dục với 5 gã đàn ông cùng lúc.

Kể lại vì sao lại rơi vào nanh vuốt của tú bà MacGregor, nạn nhân chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là một thiên đường hóa ra lại chính là ngôi nhà của Hansel và Gretel. Tôi đã bị mắc kẹt, bị giam giữ. Vào những đêm tồi tệ nhất, tôi phải quan hệ tình dục với 5 người đàn ông cùng lúc. Họ cũng đánh đập tôi và tôi nằm khóc trên vũng máu của mình".

 img

2 tú bà tú Karen MacGregor, 59 tuổi và Shelley Davies, 40 tuổi

Cuối tháng 2, MacGregor, 59 tuổi đã bị đề nghị mức án 13 năm tù vì tội danh lạm dụng tình dục trẻ em.    

Anh em nhà Arshid, 40 tuổi, Basharat, 39 tuổi và Bannaras Hussain, 36 tuổi lần lượt bị tuyên án 35 năm tù, 25 năm tù và 19 năm tù vì các tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục nhiều trẻ em khác nhau. 

Trong phiên tòa xử những kẻ đã hại đời mình, nạn nhân khẳng định, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội để "lấy lại công lý" cho bản thân và những nạn nhân khác. Hiện cô là nhân chứng quan trọng nhất tại tòa.

MacGregor, bị mô tả là một tú bà chuyên săn các cô gái tuổi thiếu niên bơ vơ, cơ nhỡ, hứa hẹn cho họ nơi ăn chốn ở an toàn. Tuy nhiên, tú bà này sau đó ép các nạn nhân làm gái mại dâm. Với sự giúp đỡ của những kẻ ấu dâm như anh em nhà Hussain, tú bà Shelley Davies, 40 tuổi, MacGregor đã đưa rất nhiều bé gái vào bẫy.

Các nan nhân của nhóm này khoảng 15 bé gái, một số ở độ tuổi chỉ 11 tuổi và nhiều người bị lạm dụng tình dục suốt 16 năm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem