Hai lần thông thầu “từ Đồng Nai sang Cần Thơ” của nữ Phó tổng AIC

Gia Bình Thứ ba, ngày 20/12/2022 08:32 AM (GMT+7)
Hoàng Thị Thúy Nga bị cáo buộc khi là Phó tổng giám đốc AIC đã giúp cấp trên Nguyễn Thị Thanh Nhàn “thông thầu” tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Người này sau đó tự thành lập doanh nghiệp và “thông thầu” ở Bệnh viện Cần Thơ.
Bình luận 0

Tại phiên tòa tại Hà Nội ngày mai (21/12), bà Hoàng Thị Thúy Nga với tư cách Phó tổng giám đốc Công ty AIC bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 222 với khung hình phạt 10 - 15 năm tù.

Cũng về điều khoản trên, bà Nga còn bị VKSND tối cao truy tố trong vụ án vi phạm đấu thầu gây thiệt hại 32 tỷ đồng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.

Hai lần thông thầu “từ Đồng Nai sang Cần Thơ” của nữ Phó tổng AIC - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga liên quan ít nhất 3 vụ án đấu thầu về y tế.

Với vụ án liên quan AIC tại Đồng Nai, cáo trạng xác định từ năm 2007, bà Nga cùng Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi ăn trưa cùng Trần Đình Thành, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành để "giới thiệu Công ty AIC" tham gia các dự án của tỉnh. Bị can Nga sau đó nhiều lần gặp gỡ quan chức Đồng Nai để vận động "tạo điều kiện" cho AIC.

Sau bữa ăn này, bà Nhàn lại gặp Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND Đồng Nai tại nhà hàng "Sông Quê" ở TP.Biên Hòa, đưa hối lộ 500 triệu đồng. Mục đích là để được "quan tâm, giúp đỡ một số dự án của AIC sẽ triển khai tại Đồng Nai".

Năm 2010, dự án Bệnh viện Đồng Nai gặp khó khăn trong bố trí nguồn vốn thiết bị, ông Thành gọi điện cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhờ "giúp tỉnh Đồng Nai xin vốn Trung ương" và được đồng ý.

Cùng năm, Hoàng Thị Thúy Nga mời ông Thành và Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai đến nhà hàng "Nhã Viên Quán" ăn trưa. Tại đây, vị Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Giám đốc bệnh viện "tạo điều kiện cho AIC trúng thầu các gói thiết bị" vì AIC có khả năng, uy tín lại "có nhiều mối quan hệ với Trung ương và có công xin vốn cho tỉnh".

Hai lần thông thầu “từ Đồng Nai sang Cần Thơ” của nữ Phó tổng AIC - Ảnh 2.

Bà Nhàn, cấp trên của bà Nga tại AIC.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, bà Nga đã "giúp sức tích cực" cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn thực hiện nhiều hành vi. Ví dụ, bà Nga nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo Đồng Nai, đặt vấn đề chỉ đạo tạo điều kiện cho AIC trúng thầu trái pháp luật; cùng nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn… Hành vi của bà Nga tại các gói thầu ở Bệnh viện Đồng Nai góp phần gây thiệt hại 148,5 tỷ đồng.

Thông thầu, đưa tiền cho Giám đốc Sở

Trong vụ án tại Bệnh viện Cần Thơ, cơ quan tố tụng xác định năm 2019, Hoàng Thị Thúy Nga thành lập Tập đoàn hành trình Thành công mới (NSJ Group), nắm 80% cổ phần. NSJ kinh doanh nhiều ngành nghề, gồm trang thiết bị y tế, tương tự như Công ty AIC nơi bà Nga là Phó tổng giám đốc.

Do muốn trúng thầu ở Bệnh viện Cần Thơ, bà Nga gặp ông Võ Thành Thống, khi đó là Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (sau là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghỉ hưu trước tuổi tháng 11/2022) xin "tạo điều kiện".

Ông Thống sau đó "giới thiệu" Nga tới Giám đốc và Phó giám đốc Sở Y tế khi đó là bà Nguyễn Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu. Được 2 người nhận lời giúp đỡ, bà Nga đã thông thông bằng cách cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, báo giá khống để cùng Sở Y tế Cần Thơ lập hồ sơ thầu theo tiêu chuẩn, mức giá 2 bên thống nhất.

Các công ty của bà Nga còn ký trước hợp đồng mua hàng để đáp ứng các tiêu chí gói thầu. Nhóm công ty của bà Nga còn tự đóng vai "quân xanh, quân đỏ" để thông thầu.

Do vậy, Công ty NSJ và Công ty Bình An của bà Nga đã trúng 4 gói thầu với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 32,6 tỷ đồng, cáo trạng thể hiện.

Cũng theo cơ quan truy tố, khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã "lại quả" bà Phi 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty NSJ còn tặng Sở Y tế Cần Thơ 100 triệu đồng mỗi dịp Tết các năm 2019, 2020. Số tiền này sau đó được dùng cho mục đích "chúc Tết của cơ quan" theo chỉ đạo của các bị can Nga, Chu.

Ngoài 2 vụ án trên, bà Nga còn bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tây Ninh. Giám đốc Sở Y tế tỉnh này, ông Hoa Công Hậu cũng trở thành bị can sau khi bà Nga trúng thầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem