Hải quân Nga sắp đưa vào trực chiến 3 siêu tàu ngầm hạt nhân

Thứ sáu, ngày 23/08/2013 18:59 PM (GMT+7)
Khả năng tấn công hạt nhân dưới biển của Hải quân Nga sắp được gia tăng lên một cập độ mới khi họ chuẩn bị đón nhận thêm 3 tàu ngầm hạt nhân tối tân để đưa vào trực chiến.
Bình luận 0
Đến cuối năm 2013, hạm đội hải quân Nga sẽ nhận 3 tàu ngầm hạt nhân vào biên chế gồm: tàu ngầm đa năng thuộc dự án 885 Yasen là Severodvinsk và 2 tàu ngầm chiến lược thuộc dự án 955 Borei là Aleksander Nevsky và Vladimir Monomax.

img
Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk

Severodvinsk là tàu ngầm hạt nhân tấn công 2 thân, 1 trục, ít tạo ra tiếng ồn. Đây cũng tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử đóng tàu Nga để ngư lôi ở sau khoang trung tâm thay vì để ở mũi tàu.

Sự thay đổi này cho phép tàu đặt thêm tổ hợp thủy âm học ở phía đầu tàu. Ngoài ra, Severodvinsk còn có 8 ống phóng tên lửa thẳng đứng.

Vũ khí chính của tàu là tên lửa hành trình siêu thanh Oniks và Calibr, cũng như ngư lôi có đầu tự dẫn ở vùng nước sâu.

Severodvinsk có độ giãn nước là 8,6 tấn-13,8 tấn. Khả năng lặn sâu tối đa của tàu là 600m. Tốc độ có thể đạt từ 16-31 hải lý. Thủy thủ đoàn gồm 90 người (trong đó có 32 chỉ huy).

Được biết, Severodvinsk vừa hoàn thành 3 trong số 4 vòng thử nghiệm trên biển cuối cùng. “Chiếc tàu đã ở ngoài biển hơn 20 ngày đêm để hoàn thành các chương trình thử nghiệm đã được định ra từ trước. Khả năng hoạt động của các hệ thống trên thuyền được kiểm tra ở các chế độ khác nhau”, nguồn tin của tờ RIA (Nga) cho biết vào ngày 22.8.

Trong khi đó, 2 tàu ngầm chiến lược thuộc dự án 955 Borei là Aleksander Nevsky và Vladimir Monomax cũng đã sẵn sàng gia nhập lực lượng Hải quân Nga. Vũ khí đáng gờm và hiện đại nhất của hai tàu ngầm chiến lược này là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Bulava, có tầm bắn hơn 8.000 km.

Thanh Bình (Theo RIA) (Thanh Bình (Theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem