Hải quân Nhật thừa nhận tàu ngầm 5 triệu USD mất tích

Thứ tư, ngày 29/01/2014 19:47 PM (GMT+7)
Ngày 29.1, Nhật Bản đã thừa nhận rằng lực lượng hải quân nước này đã bị mất một chiếc tàu ngầm không người lái trị giá năm triệu USD trong cuộc khảo sát hồi năm ngoái mặc dù mất chín ngày tìm kiếm dưới đáy biển không có kết quả.
Bình luận 0
Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) đã triển khai tàu ngầm điều khiển từ xa này ở eo biển Tsugaru giữa đảo Honshu và đảo lớn Hokkaido hồi tháng 11 năm ngoái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ông nói: ''Phương tiện này đã được sử dụng để khảo sát địa hình dưới nước cũng như hải lưu và nhiệt độ.''

Tàu ngầm nói trên dài 10 mét, rộng hai mét và nặng khoảng năm tấn, đã mất tích sau khi mạng lưới kết nối giữa tàu này với một tàu mặt nước bị đứt.

Quan chức trên tiết lộ: ''Bộ Quốc phòng đã thành lập một ủy ban điều tra về vụ mất tích này.''

Vietnamplus (Theo Vietnamplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem