Hải sản Ninh Thuận bỗng hút hàng, không đủ bán

Công Tâm Thứ năm, ngày 05/05/2016 15:07 PM (GMT+7)
Mấy ngày gần đây các loại hải sản như cá nục, cá cơm, cá ngừ bông, cá mú tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đang rất hút hàng.
Bình luận 0

Từ sáng sớm những chiếc ghe tàu đã bắt đầu cập bến, cảnh người mua kẻ bán diễn ra tấp nập. Hàng chục xe các loại vận chuyển cá ra vào liên tục, ai ai cũng phấn khởi. Nhiều ngư dân cho biết, mấy ngày trước người dân còn ngại dùng hải sản nhưng khoảng 4 ngày trở lại đây hải sản hút hàng không đủ cung cấp cho bà con trên địa bàn tỉnh.

img

Cá nục mới vừa cập bến.

Bà Lê Thị Tuyết (thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải) cho biết, những ngày trước cá bán chậm vì người dân còn e ngại nhưng khoảng 4 ngày trở lại đây cá được tiêu thụ mạnh, mỗi ngày bà cung cấp từ 70kg – 2 tạ cá các loại. Giá bán cá nục từ 20.000 – 30.000 đồng/kg, cá ngừ bông gần 50.000 đồng/kg, cá mú từ 120.000 – 140.000 đồng/kg. Bình quân mỗi ngày bà Tuyết thu nhập từ 150.000 – 200.000 đồng.

Theo bà Tuyết, do người dân không còn tâm lý lo lắng như trước nên cá tiêu thụ rất nhanh. Khách gọi điện thoại đặt hàng liên tục nhưng vẫn không đủ lượng cá bán. Bà Tuyết cho biết, riêng sáng hôm nay (5.5) bà đã xuất bán gần 1 tạ cá các loại. Các chủ ghe nơi đây thường đi biển vào buổi tối, cập bến lúc sáng sớm nên cá tươi ngon, vì vậy được nhiều người ưa chuộng.

img

Dùng xe máy vận chuyển cá.

img

Cá tiêu thụ mạnh.

Anh Nguyễn Hậu một người vận chuyển cá cho hay, mấy ngày nay người dân đánh bắt được khá nhiều cá, mỗi chuyến ghe mang về từ 200 – 300 giỏ cá. Mỗi ngày anh vận chuyển từ 3 – 12 chuyến đưa đi các nơi tiêu thụ. Mỗi giỏ cá anh vận chuyển với giá 2.500 – 3.000 đồng/giỏ tùy theo loại cá, mỗi chuyến trên 200 giỏ cá. Nhờ công việc này, anh Hậu thu nhập trên 250.000 đồng/ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem