Hãm hiếp chị vợ rồi cắn vào bụng bỏ trốn

Thứ bảy, ngày 11/09/2010 08:34 AM (GMT+7)
Thấy chị vợ hơn mình 11 tuổi nằm một mình trước hiên nhà, Cường giở trò sàm sỡ rồi dùng sức mạnh hãm hiếp. Bị nạn nhân chống đối quyết liệt, Cường cắn vào bụng nạn nhân, sau đó bỏ trốn.
Bình luận 0

Khoảng 22 giờ 30 ngày 4-9, Đinh Văn Cường, 18 tuổi, ở làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định thấy chị Lê Thị T., 29 tuổi, chị ruột của vợ Cường nằm một mình trước hiên nhà, đã đến giở trò sàm sỡ, sau đó dùng sức mạnh để hãm hiếp.

Bị chị T. chống đối quyết liệt, tên Cường cắn vào bụng nạn nhân bị thương. Chị T. kêu la, những người ở gần chạy đến nhưng tên Cường bỏ trốn. Công an huyện Vân Canh khẩn trương điều tra, đến trưa 5-9, đã bắt giữ tên Cường để điều tra, xử lý về tội hiếp dâm.

Theo Báo Bình Định
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem