Hàm răng giả chui vào bụng vì... ăn cháo gà

Thứ năm, ngày 21/02/2013 13:43 PM (GMT+7)
Một nữ bệnh nhân 50 tuổi ở quận 7, TP.HCM đã nuốt trôi cả hàm răng giả trong lúc ăn cháo gà. Bà cố tìm cách móc họng cho ói ra nhưng vô hiệu nên vội vàng vào bệnh viện nhờ can thiệp.
Bình luận 0

Nhập viện ngày 19.2 trong tình trạng lo lắng, bệnh nhân cho biết trong lúc ăn cháo gà thì nuốt trôi cả hàm răng.

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), các bác sĩ nhanh chóng nội soi bằng đường miệng và phát hiện hàm răng giả với 6 cái răng đã rớt vào dạ dày và nằm lẫn trong thức ăn. Bằng dụng cụ qua máy nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công hàm răng giả này ra ngoài.

Hàm răng được tìm thấy trong dạ dày bệnh nhân.

Hàm răng được tìm thấy trong dạ dày bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Phó khoa Nội tiêu hóa cho biết, một đầu hàm răng có móc kim loại rất nhọn trong khi đó dạ dày bệnh nhân lại chứa đầy thức ăn nên quá trình gắp ra qua nội soi có khó khăn.

"Chỉ cần sơ suất là móc kim loại có thể đâm thủng thực quản hay dạ dày. Điều này cũng nguy hiểm nếu bệnh nhân bị sặc thức ăn khiến răng vào đường thở", ông Phương nói.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Phương khuyên mọi người nên thận trọng khi ăn uống, nhai kỹ, nuốt chậm, không ăn vội vàng, tránh nuốt sặc hay hít sặc. Khi đã lỡ nuốt sặc hay hít sặc, thì nên nhanh chóng đến bệnh viện để được can thiệp kịp thời, không nên chữa mẹo.

Với những người có răng giả thì càng nên cẩn trọng khi ăn nhất là răng giả đã dùng lâu ngày có thể bị mòn, bị lỏng chân, không bám chặt vào hàm và rơi ra rất nguy hiểm vì dễ lọt vào đường ăn và đường thở.

"Khi ngủ cũng nên tháo bỏ răng giả để tránh răng giả vô tình rớt ra mà lọt vào đường thở hay đường ăn thì lại càng nguy hiểm hơn", bác sĩ Phương nói.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem