Hàng chục người chết, nhiều làng mạc tan hoang sau khi bão Rai tràn qua Philippines

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 18/12/2021 08:02 AM (GMT+7)
Siêu bão Rai đi qua Philippines đã khiến rất nhiều mái nhà bị thổi bay, cây cối bật gốc, thậm chí bão còn cắt điện cũng như đường dây liên lạc ở các tỉnh miền Trung nước này.
Bình luận 0
Hàng chục người chết, nhiều làng mạc tan hoang sau khi bão Rai tràn qua Philippines - Ảnh 1.

Người dân trục vớt đồ đạc từ những ngôi nhà bị phá hủy của họ ở thị trấn ven biển Dulag, tỉnh Leyte vào ngày 17/12/2021, một ngày sau khi siêu bão Rai đổ bộ. Ảnh: Bobbie Alota/AFP

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong trận bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Cơn bão quét qua quần đảo làm bật gốc cây cối, lật đổ cột điện và gây ngập lụt tại các ngôi làng.

Hơn 300.000 người đã rời bỏ nhà cửa khi bão Rai tấn công các khu vực miền Nam và miền Trung của đất nước hôm thứ Sáu (17/12). "Đảo Siargao bị thiệt hại nặng nề", Ricardo Jalad, giám đốc điều hành của cơ quan thảm họa quốc gia nói trong một cuộc họp báo.

Ông Jalad cho biết 12 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão quét qua đảo Palawan. Trước đó, bão đi qua Visayas và đảo Mindanao ở phía nam.

Phóng viên Dennis Datu của ABS-CBN đưa tin từ thành phố Surigao, ở mũi phía bắc của Mindanao và gần Siargao, cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy dòng người đi bộ trên đường phố, nhiều người trong số họ đang bị sốc. Tất cả các tòa nhà đều chịu thiệt hại nặng nề, bao gồm cả trung tâm phòng chống thiên tai của tỉnh. Có vẻ như nó đã bị trúng bom".

Datu cho biết các con đường chính dẫn vào thành phố đã bị cắt đứt do sạt lở đất, cây đổ và cột điện nằm ngổn ngang.

Hàng chục người chết, nhiều làng mạc tan hoang sau khi bão Rai tràn qua Philippines - Ảnh 2.

Một đứa trẻ chơi bên cạnh những cây dừa và chuối bị bật gốc ở thị trấn ven biển Dulag, tỉnh Leyte vào ngày 17/12/2021, một ngày sau khi siêu bão Rai đổ bộ. Ảnh: Bobbie Alota/AFP

Bão Rai là "một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào miền nam Philippines", Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết. Cơn bão đã "xé nát những ngôi nhà thành từng mảnh", "đập tan" các ngôi làng và khiến nhiều nơi chìm trong biển nước.

Hơn 140.000 người đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các nhân viên của tổ chức cứu hộ đang tích cực giải cứu những người bị mắc kẹt ở các thành phố Cagayan de Oro, Bohol và Kabankalan.

Alberto Bocanegra, người đứng đầu IFRC, cho biết: "Hậu quả dần dần rõ rệt, chúng ta bị thiệt hại vô cùng nặng nề" .

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã chia sẻ ảnh trên Twitter về những mái nhà bị hư hại và cây bật gốc ở khắp nơi.

Thị trưởng thành phố Surigao Ernesto Matugas nói với ABS-CBN rằng bão Rai đã tàn phá thành phố trong vài giờ liền, gây ra thiệt hại "nghiêm trọng". Matugas nói: "Gió rất mạnh! Mọi thứ đều bị thiệt hại - mái nhà bị thổi bay, các con đường tiếp cận bị chặn do lở đất".

Hàng chục người chết, nhiều làng mạc tan hoang sau khi bão Rai tràn qua Philippines - Ảnh 3.

Người dân đứng chờ cứu hộ ở thị trấn ven biển Guiuan, tỉnh miền Đông Samar của Philippines vào ngày 16/12/2021, sau khi siêu bão Rai đi qua. Ảnh: Alren Beronio / AFP

Hàng trăm nghìn người tìm kiếm nơi trú ẩn

Siêu bão có sức gió duy trì tối đa là 195 km/giờ khi đổ bộ vào hòn đảo trung tâm Siargao hôm thứ Năm (16/12). Tốc độ gió đã giảm xuống 155 km/giờ vào thứ Sáu (17/12) trong lúc di chuyển qua tỉnh Palawan, phía tây. Bão dự kiến sẽ quay ra Biển Đông vào thứ Bảy (18/12).

Ít nhất bốn trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở tỉnh Negros Occidental, miền trung Philippines hôm 17/12, trong khi ba trường hợp khác được báo cáo ở các tỉnh Surigao del Norte ở phía đông, Bukidnon ở phía nam và Tây Visayas ở trung tâm.

Eugenio Jose "Bong" Lacson, thống đốc của Negros Occidental, nói rằng cơn bão cũng đã phá hủy trung tâm cấp cứu tại một bệnh viện địa phương, trong bối cảnh lực lượng tuần duyên và cảnh sát đang vật lộn để giải cứu người dân từ một quận ở trung tâm thành phố Kabankalan.

Tại tỉnh đảo Bohol miền Trung, Joel Darunday, 37 tuổi, nói với AFP rằng "sức tàn phá của cơn bão là không thể tưởng tượng nổi". Người đàn ông cho biết cơn bão đã làm tốc mái nhà của anh. "Nó rất mạnh. Lần cuối cùng tôi trải qua điều tương tự là vào những năm 1980",anh nói.

Trong khi đó, Thống đốc Bohol nói với một đài phát thanh địa phương rằng nhiều cư dân đã bị mắc kẹt trên mái nhà của họ bởi nước lũ ở thị trấn ven sông Loboc. "Hàng trăm gia đình đang bị mắc kẹt trên các mái nhà ngay bây giờ", Arthur Yap nói với đài phát thanh DZBB, đồng thời cho biết thêm rằng các cư dân đã phải hứng chịu mưa và gió suốt đêm.

Hàng chục người chết, nhiều làng mạc tan hoang sau khi bão Rai tràn qua Philippines - Ảnh 4.

Người dân ngồi cạnh một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Hernani, tỉnh Đông Samar vào ngày 17/12/2021. Ảnh: Alren Beronio/AFP

Yap cũng cho biết không rõ điều gì đã xảy ra ở các thị trấn khác trong tỉnh, bởi họ đã bị mất điện trên diện rộng.

Phía tây bắc Bohol, thuộc tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, các tòa nhà ven đường ở thành phố Lapu-Lapu bị bão san phẳng, trong khi các tấm lợp bằng tôn và cành cây nằm ngổn ngang trên đường phố.

Nhiều chuyến bay đã bị hủy trên toàn quốc, hàng chục cảng tạm thời đóng cửa do Cục thời tiết cảnh báo nước dâng do bão cao vài mét có thể gây ra "lũ lụt nguy hiểm" ở các khu vực trũng ven biển.

Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo rằng những cơn bão đang trở nên ngày càng mạnh hơn, chủ yếu là do sự ấm lên toàn cầu. Được biết, Trái đất có xu hướng hứng chịu khoảng năm cơn bão mạnh như vậy mỗi năm.

Philippines, được xếp hạng là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước tác động của biến đổi khí hậu, phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm, những cơn bão này thường quét sạch mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở những khu vực vốn đã nghèo khó.

Cơn bão gây tử vong nhiều nhất được ghi nhận ở Philippines là Siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.300 người chết cũng như mất tích vào năm 2013.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem