Hàng không vũ trụ
-
Matthew Evans, 36 tuổi, đã chụp được 4 bức ảnh trước khi vật thể kỳ lạ này biến mất.
-
Các vật thể bay không xác định (UFO) đã nhiều lần can thiệp vào công nghệ hạt nhân của Mỹ, buộc một số cơ sở phải hoạt động ngoại tuyến, cựu giám đốc Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến của Lầu Năm Góc, Luis Elizondo, nói với The Washington Post.
-
Các nhà khoa học Ý thông báo đã phát hiện ra mạng lưới các hố nước mặn ở gần một hồ nước ngầm lớn. Tin được nêu trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature Astronomy.
-
Bắc Kinh đang đặt hy vọng lớn vào sáng kiến cơ sở hạ tầng mới, đầu tư vào 5G, AI, Internet vạn vật để thúc đẩy kinh tế hậu Covid-19.
-
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ sẽ ra mắt động cơ có khả năng đưa con người lên sao Hỏa trong 10 tuần vào cuối năm nay.
-
Hệ thống cảnh báo sớm thiên thạch của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện một thiên thạch đường kính 25m sượt qua Trái Đất vào đêm 31.10.
-
Tài liệu giải mật liên quan đến các trường hợp điều tra vật thể bay không xác định (UFO) của Không quân Mỹ trong giai đoạn 1947-1969, được đăng tải lên Internet.
-
Truyền thông Trung Quốc cho rằng loại UAV mới của nước này có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ tương tự so với UAV MQ-9 Predator của Mỹ, thậm chí tính năng chiến đấu còn vượt trội hơn so với MQ-9.
-
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định thành lập lực lượng giám sát vũ trụ, đồng thời lực lượng này sẽ chính thức đi vào hoạt động vào 5 năm tới.
-
Ngày 30.5, tập đoàn Công nghệ Thám hiểm không gian tư nhân Mỹ SpaceX đã giới thiệu tàu vũ trụ Dragon V2 có thể đưa tới bảy nhà du hành vũ trụ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và khi quay trở về có thể đỗ ở bất cứ đâu trên Trái Đất.