Hành trình truy bắt nghi phạm vụ hiếp dâm chủ quán cà phê ở Đà Nẵng

Kim Oanh Thứ ba, ngày 29/11/2016 14:40 PM (GMT+7)
Trong lúc bỏ trốn, đối tượng đánh lạc hướng cơ quan điều tra bằng cách liên lạc qua Zalo với chị gái và bảo rằng mình đã trốn ra đến Hà Nội và chuẩn bị bỏ sang Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Đối tượng Mạc Văn Nhân đang được cơ quan điều tra di lý về Đà Nẵng. 

Sáng 29.11, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang di lý đối tượng Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam)- nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm chủ quán cà phê về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, sau hơn 5 ngày truy bắt, lúc 15h ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Mạc Văn Nhân, nghi phạm táo tợn đã dùng dao cắt cổ em chủ quán cà phê Tr. A. và cưỡng hiếp chủ quán khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 23.11, Nhân  đột nhập vào quán cà phê Tr. A. (đường Cách Mạng Tháng tám, quận Cẩm Lệ), sau đó dùng dao cứa cổ em trai chủ quán là Q. Thấy anh Q. nằm bất động, Nhân tiếp tục vào phòng ngủ chị L., chị gái Q. (chủ quán cà phê).

Nhân đã dùng dao đe doạ chị L., sau đó cưỡng bức nạn nhân nhiều lần và cướp 3,2 triệu đồng cùng 1 lắc tay bằng vàng, sau đó bỏ trốn.

Quá trình bỏ trốn, Nhân đã điều khiển xe máy của mình chạy ra tuyến đường ven biển chạy từ Đà Nẵng vào đến TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. Từ đây, đối tượng chạy xe máy ra Thăng Bình rồi chạy về xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Để tránh bị phát hiện, đối tượng không về nhà cha mẹ ruột mà chỉ tìm gặp một số người thân quen nhằm mục đích xin tiền chạy trốn.

Sau khi ở Quế Phú một ngày, Mạc Văn Nhân đi xe máy đối tượng sử dụng gây án xuống đón xe khách vào TP.HCM mang theo cả cả chiếc xe. Khi đến TP.HCM, đối tượng chạy xe máy về huyện Bình Chánh để tìm bạn bè nhằm ẩn náu.

Trong lúc bỏ trốn, đối tượng đánh lạc hướng cơ quan điều tra bằng cách liên lạc qua Zalo với chị gái và bảo rằng mình đã trốn ra đến Hà Nội và chuẩn bị bỏ sang Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp, vụ lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu của đối tượng. Ngay sau đó, các trinh sát phòng hình sự đã vào TP.HCM tiến hành bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 15 giờ ngày 28.11, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ khi đối tượng đang ở tại một quán cà phê võng tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng -  Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi bị bắt giữ, nghi can Mạc Văn Nhân không chỉ khai nhận hành vi của mình mà còn khai nhận từng thực hiện hành vi cướp tài sản, hiếp dâm một phụ nữ vào tháng 9 trên địa bàn quận Cẩm Lệ nhưng bất thành.

Cụ thể, năm 2015, đối tượng Nhân được đặc xá về Đà Nẵng và xin làm việc cho một công ty chuyên dọn vệ sinh công trình, nhà cửa. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18.9, một kẻ trộm đột nhập ngôi nhà mới của chị P. tại KĐT sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).  

Khi vào nhà, đối tượng đã khống chế chị P. và cướp tài sản. Sau khi lấy tài sản của nạn nhân, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị P. nhưng nạn nhân liên tục chống cự. Trước sự chống trả quyết liệt của nạn nhân, đối tượng này dùng dao đâm vào vùng mông và khứa vào tay chị P. rồi bỏ trốn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem