Hãy bỏ thói quen tạo ngón tay hình chữ "V" khi chụp ảnh!

Ngọc Phạm Thứ sáu, ngày 13/01/2017 07:55 AM (GMT+7)
Người ta có thể tái tạo thành công dấu vân tay của một người chỉ thông qua những bức ảnh.
Bình luận 0

img

Các nhà khoa học Nhật Bản đã chứng minh, nếu những bức ảnh selfie như thế này bị hacker đánh cắp thì chúng có thể tái tạo thành công dấu vân tay của người trong ảnh.

Theo Mashable, các nhà nghiên cứu tại Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản (NII) đã chứng minh một điều khiến nhiều người hay chụp ảnh selfie sẽ cảm thấy lo sợ. Đó là họ có thể tái tạo thành công dấu vân tay của một người thông qua một loạt các bức ảnh chụp từ khoảng cách 3m.

Tất nhiên, để làm việc này, trong những bức ảnh đó phải xuất hiện dấu vân tay, chẳng hạn người chụp ảnh tạo chữ "V" bằng ngón trỏ và ngón giữa hay kiểu chụp giơ ngón cái lên. Do đó, để bảo mật dấu vân tay của mình, tốt hơn hết người dùng nên thận trọng mỗi khi chụp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh selfie.

Các chuyên gia tại NII lưu ý thêm, khi mật khẩu bị đánh cắp thì có thể lấy lại được, còn nhận dạng dấu vân tay mà bị đánh cắp thì không thể thay đổi và điều đó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trước đó, vào năm 2014, nhóm hacker Chaos Computer Club (CCC) từng tuyên bố đã tái tạo thành công dấu vân tay của một lãnh đạo cấp cao chỉ thông qua những bức ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem