Hé lộ nguyên nhân đường nghìn tỉ ở Quảng Ninh xuống cấp sau khánh thành

Thứ ba, ngày 03/06/2014 19:40 PM (GMT+7)
Ngày 3.6, tại cuộc họp tìm giải pháp xử lý vệt hằn lún bánh xe trên các tuyến đường quốc lộ do Bộ GTVT tổ chức, đại diện Viện Khoa học Công nghệ GTVT đã hé lộ nguyên nhân khiến QL 18 đoạn Uông Bí – Hạ Long mới thông xe đã hư hỏng.
Bình luận 0
Theo đó, ông Nguyễn Văn Thành – Phó Viện trưởng Viện KHCN GTVT cho biết kết quả thử nghiệm ban đầu đối với 3 vị trí xuất hiện hư hỏng trên QL 18 đoạn Uông Bí – Hà Long chỉ ra lớp trên và lớp dưới đường đều thiếu nhựa, gần như không có bột đá. Vì vậy không có tính ổn định nhiệt.

XEM THÊM:

Xem chuyên gia Bộ GTVT tìm lỗi quốc lộ nghìn tỷ ở Quảng Ninh

img
Chuyên gia đang tìm nguyên nhân khiến đoạn đường sụt lún


Trong khi đó, ông Lương Đức Minh – Tổng giám đốc Cty CP Phát triển Đại Dương, chủ đầu tư dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL18 cho rằng quy trình thi công được kiểm soát chặt chẽ. Ông Minh cho biết móng đường khi kiểm tra không có vấn đề gì. Chủ đầu tư cũng viện dẫn lý do một số đoạn bị hằn lún có thể do thảm nhựa vào ngày nắng nóng và tuyến đường có nhiều xe quá tải đi qua.

XEM THÊM:

Clip: Sau lún nứt, mặt QL18 bị cắt xẻ, xe đi qua nhảy chồm chồm

Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT đặt vấn đề: “Tại sao ở nước ngoài người ta cũng có mưa, có nắng mà đường vẫn tốt? Tất cả đều làm đúng, chỉ có mỗi đường sai, chất lượng kém rồi đổ cho thời tiết, khí hậu”.

Ông Thăng chỉ đạo đối với dự án mở rộng nâng cấp QL18, khi có kết quả phân tích sẽ làm rõ nguyên nhân để xử lý các chủ thể tham gia.
Vinh Hải (Vinh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem